Xavi lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu', ngày về Nou Camp không còn xa?

Tiên Võ
Xavi Hernandez đang cho thấy mình là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế tại sân Nou Camp khi có thành tích tốt tại giải vô địch quốc gia Qatar cùng CLB Al-Sadd.

Từ ngày chuyển sang làm sự nghiệp huấn luyện viên, tiền vệ lừng danh một thời của Tây Ban Nha Xavi Hernandez đang cho thấy sự mát tay khi liên tục có được những thành công cùng CLB Al-Sadd.

Mới đây, Xavi vừa lập được kỷ lục khủng với thành tích 34 trận bất bại khi CLB Al-Sadd giành chiến thắng trước CLB Umm Salal, qua đó vươn lên vị trí thứ 1 tại giải VĐQG Qatar. Đây có thể được xem là kỷ lục "vô tiền khoảng hậu" của một huấn luyện mới có tuổi nghề 2 năm như Xavi.

Tỷ lệ chiến thắng của HLV Xavi cũng khá cao với 67,74%. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại Xavi đã dẫn dắt CLB ở Qatar tổng cộng 93 trận, thắng 63 trận, thua 16 trận và giành được 7 danh hiệu trong vòng 2 năm. Những thành tích chói lọi của Xavi Hernandez trên cương vị huấn luyện viên khiến người hâm mộ Barcelona đặt niềm tin ngày Xavi trở về "mái nhà xưa" không còn xa, đặc biệt trong bối cảnh bầu trời xám xịt đang bao trùm Nou Camp.

wewe - Ảnh 1
Xavi đạt được nhiều thành công từ ngày chuyển sang làm huấn luyện viên.

Các cổ động viên Barcelona vừa trải qua một cuối tuần buồn khi chứng kiến đội bóng nhận thất bại đau đớn trước Real Madrid trong trận Siêu kinh điển thứ 290. Mặc dù chỉ thua với cách biệt 1 bàn, nhưng những gì diễn ra tại Nou Camp không khác gì một màn "tra tấn" tinh thần với người hâm mộ khi Barcelona của Ronald Koeman trình diễn một bộ mặt bạc nhược và yếu kém. Trận thua trước đại kình địch cùng khiến Gã khổng lồ xứ Catalan rơi tự do xuống vị trí thứ 9 trên BXH.

Sau trận đấu, một số cổ động viên đã không giữ được bình tĩnh khi tấn công xe của Ronald Koeman đồng thời kêu gọi vị chiến lược gia này từ chức sau loạt thành tích tệ hại của Barca. Chiếc ghế của vị HLV người Hà Lan tại Barcelona đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Trong những cuộc khảo sát gần đây, hầu hết những người hâm mộ Barca đều mong muốn Ronald Koeman sẽ sớm bị sa thải. Lúc này, không ai khác Xavi Hernandez, huyền thoại của Barca là người được các Cules (tên gọi của CĐV Barcelona) hết sức tín nhiệm. 

Bản thân Xavi cũng không ít lần bày tỏ ước mơ dẫn dắt Barcelona: "Ước mơ lớn nhất của tôi là được làm HLV Barca và đưa đội bóng trở lại với những chiến thắng như xưa". Tuy nhiên, vị chiến lược gia 41 tuổi cũng tỏ ra hết sức thận trọng: "Tôi muốn được trở lại trong một thời điểm thích hợp, để bắt đầu từ con số không".

wewe - Ảnh 2
Xavi là "của để dành" trong tương lai của Barcelona. 

Thực tế, Ban lãnh đạo của Barca đã từng tiếp cận Xavi khi 2 lần gửi lời mời thay thế HLV Koeman vào năm ngoái. Tuy nhiên, huyền thoại của Barca đều lắc đầu từ chối vì tôn trọng nhà cầm quân người Hà Lan.

Dẫn dắt Barcelona là "ước mơ lớn nhất" của Xavi nhưng sẽ nằm ở thì tương lai. Hợp đồng giữa HLV Koeman và Barcelona hết hạn vào tháng 6/2022, rất có thể đây sẽ là thời điểm thích hợp để Xavi trở về "mái nhà xưa", nơi anh từng có 23 năm gắn bó.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xavi lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu', ngày về Nou Camp không còn xa? tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.