Xe ben tông sập trường, học sinh hoảng loạn tháo chạy

Phan Thoa
Xe ben xe mang biển số 60C-101.44 do tài xế Võ Văn Chiến đang xuống dốc thì không hãm được phanh. Lúc này, phía trước có nhiều phương tiện qua lại nên tài xế đã đánh lái, tông thẳng vào trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.

 

Hiện trường vụ tai nạn.

VTC cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 23/11, tại Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương thuộc khu phố 1, phường Hố Nai, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, xe ben mang BKS: 60C - 101.44 do tài xế Võ Văn Chiến (22 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) điều khiển cầm lái, chạy trên đường Nguyễn Ái Quốc.

Khi đến địa điểm trên, xe đang xuống dốc thì không hãm được phanh. Lúc này, phía trước có nhiều phương tiện qua lại nên tài xế đã đánh lái, tông thẳng vào trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.

Theo báo Lao động, thời điểm xảy ra vụ việc trường đã tan học khoảng 15 phút nên không có đông học sinh, phụ huynh ra vào. Nhiều người đang dừng đèn đỏ may mắn không bị thương tích.

Bà Phạm Thị Kim (58 tuổi, ngụ P.Hố Nai) điều khiển xe máy mang biển số 60V8-2098 từ trong đường hẻm ra đã va chạm với xe ben dẫn đến bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo nhận định ban đầu của nhiều người dân, xe ben gây tai nạn trên do bị mất phanh.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Minh Anh (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xe ben tông sập trường, học sinh hoảng loạn tháo chạy tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.