"Xuân biên giới" với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Krông Na, Đắk Lắk

Bảo Bối
Ngày 21/01, chương trình "Xuân biên giới" năm 2022 do T.Ư Đoàn tổ chức gồm nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự chương trình có các bác Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương; bác Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; bác Nguyễn Đình Trung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn; bác Y Vinh Tơr - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; cô Huỳnh Thị Xuân Lam – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đại diện BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo cấp ủy chính quyền huyện Buôn Đôn.

Bác Bùi Thị Minh Hoài và anh Bùi Quang Huy trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình diễn ra rất nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như: trao tặng 286 suất quà cho người dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập; tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh gói 500 bánh chưng tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho 150 người dân tại buôn Drang Phôk; trao tặng 02 giếng khoan nước sạch, máy bơm nước, bồn nước cho phòng khám quân dân y Đồn Biên phòng 743 và nhân dân buôn Drang Phôk.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng các lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng học bổng cho các bạn học sinh
Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã trao tặng 500 triệu đồng cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Đồng thời, tại chương trình, Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã trao tặng 500 triệu đồng cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 750 triệu đồng.

Các đại biểu tham gia gói bánh chưng tại chương trình

Trong khuôn khổ Chương trình, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến viếng Bia tưởng niệm, thăm Cột mốc biên giới; đồng thời thăm, chúc tết và tặng quà động viên tinh thần các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trực tết tại các khu vực biên giới, đồn Biên phòng 743.

 

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, về vị trí đặc biệt quan trọng của biên giới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Qua đó, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(theo ĐTN)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Xuân biên giới" với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Krông Na, Đắk Lắk tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.