Hôm qua (26/5), người dân thế giới và Việt Nam háo hức đón chờ được chứng kiến hiện tượng thiên văn hiếm gặp: siêu hoa trăng máu. Sở dĩ có tên như vậy vì trăng lần này được tổng hợp từ 3 hiện tượng là: siêu trăng, nguyệt thực toàn phần, và hoa trăng.
Theo đó, Mặt trăng đang ở quỹ đạo gần với Trái đất nhất, nên có kích cỡ lớn hơn bình thường 14% và sáng hơn 30% khi nhìn từ Trái đất. Đây cũng là siêu trăng lớn nhất của năm 2021.
Đồng thời, lần siêu trăng này còn trùng với nguyệt thực toàn phần - khi Trái đất chắn giữa Mặt trăng và Mặt trời. Sóng ánh sáng từ Mặt trời sẽ bị khí quyển trái đất hấp thụ phần lớn, chỉ chừa lại ánh sáng đỏ, nên khi lên tới Mặt trăng và phản xạ vào mắt người, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy màu đỏ - chính là trăng máu.
Và bởi đây là trăng tròn của tháng 5, thời điểm trăm hoa đua nở với người Mỹ, nên còn được gọi là "trăng hoa", hoặc "hoa trăng".
Tại Việt Nam, "siêu hoa trăng máu" đạt đỉnh vào lúc 6h18 phút tối - thời điểm trăng chưa lên cao. Cộng thêm hiệu ứng của nguyệt thực toàn phần nên tương đối mờ nhạt.
Dẫu vậy, những người may mắn được ngắm nhìn ở các nước khác trên thế giới vẫn kịp có cho mình những tấm hình tuyệt đẹp. Cùng ngắm hình ảnh tuyệt đẹp về hiện tượng thiên văn hiếm gặp này trên thế giới nhé!