Quy mô lớn, thành phần đại biểu phong phú
Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Dự Đại hội có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ; Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện tập thể, cá nhân “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” qua các thời kỳ; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo... và các vị khách quý; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, những người lao động tiêu biểu…
Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được tổ chức thành 105 Đoàn đại biểu.
Tôn vinh điển hình tiên tiến, định hướng phong trào thi đua
Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021–2025, qua đó đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm và lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả. Đồng thời, Đại hội biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi trong toàn xã hội.
Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026–2030, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm như: lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng Bác, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội; triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội; cùng triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế – xã hội tiêu biểu của đất nước sau 40 năm đổi mới.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội
Điểm nhấn đặc biệt của Đại hội là sự hiện diện của Bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước, đại biểu cao tuổi nhất trong hơn 2.200 đại biểu tham dự. Bà Nguyễn Thị Bình là nhân chứng lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, từng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Bà tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn rất trẻ, từng là Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và là người phụ nữ duy nhất ký vào Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sự có mặt của bà tại Đại hội không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước mà còn là nguồn cảm hứng, động viên các thế hệ hôm nay tiếp tục nỗ lực thi đua, cống hiến vì đất nước.










