"2019 OK": Tên của tảng thiên thạch thảm họa, chỉ nghe thôi đã thấy may sao mình sống rồi!

Châu Giang (Tổng hợp)
Suýt chút nữa, tảng thiên thạch đã khiến 2019 trở thành một năm cực kỳ tồi tệ và bởi Trái đất vẫn ổn, khoa học đặt cho nó cái tên khiến người nghe phải bật cười là... "2019 OK".

Nghe đến thiên thạch rơi, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng thực ra thì mỗi năm có đến cả trăm thiên thạch rơi xuống Trái đất - tất nhiên là với kích cỡ siêu nhỏ. Hầu hết đã bị đốt cháy do ma sát với khí quyển, số còn lại tiếp đất mà hầu như không để lại tác động gì đáng kể, nên... cũng chẳng ai biết.

Có đường kính khoảng 100 m, tiểu hành tinh được gọi là 2019 OK đã lướt qua Trái đất ở khoảng cách 70.000 km vào khoảng 11 giờ sáng 25/7 với tốc độ 24 km/giây. Các nhà thiên văn học ban đầu không biết 2019 OK đang hướng về Trái đất do tiểu hành tinh bay về phía chúng ta từ hướng mặt trời.

Tiểu hành tinh 2019 OK.

Tờ The Sydney Morning Herald dẫn lời phó giáo sư Michael Brown thuộc Đại học Monash (Úc) cho biết: “Nó lao tới rất gần. Nếu đâm trúng Trái đất, nó sẽ tạo ra tiếng nổ như của vũ khí hạt nhân”. Phó Giáo sư Thiên văn học Alan Duffy của Đại học Swinburne (Úc) cũng thừa nhận tiểu hành tinh có đường kính từ 53 m đến 150 m nếu đâm vào trái đất sẽ có “sức công phá gấp 30 lần qua bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Đó là một tiểu hành tinh ‘sát thủ thành phố’”.

Với tiềm năng phá hủy nghiêm trọng như vậy, 2019 OK chắc chắn phải là thứ cần được khoa học quan sát và phát hiện sớm. Trên thực tế, hồi tháng 6/2019 khoa học đã phát hiện ra 2019 OK, nhưng quỹ đạo của nó chưa được tính toán cho đến vài giờ cuối cùng trước khi lướt qua Trái đất. Nguyên do là bởi tiểu hành tinh này có quỹ đạo nương theo bóng Mặt trời, nên chỉ có thể quan sát được vào thời điểm chạng vạng.

Về tương lai của 2019 OK, nó có quỹ đạo quanh Mặt trời trong 2,7 năm - dài hơn cả sao Hỏa - nhưng lại là hình elip, nên sẽ có những lúc di chuyển cực kỳ gần Mặt trời. Đây là quỹ đạo rất tệ cho sự tồn tại của chính nó, vì sau cùng rủi ro va chạm vào Trái đất, sao Hỏa hoặc sao Kim là rất lớn.

Nhìn chung thì sau khi tính toán, 2019 OK có vẻ sẽ không va chạm với chúng ta trong tương lai gần, nhưng khoa học phải luôn sẵn sàng và không nên để những tình huống "đau tim" như vậy xảy ra nữa.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "2019 OK": Tên của tảng thiên thạch thảm họa, chỉ nghe thôi đã thấy may sao mình sống rồi! tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Bồ Đào Nha đăng quang DIFF 2026, khẳng định sức hút lễ hội tầm quốc tế của Đà Nẵng

Chiến thắng của đội Bồ Đào Nha trong đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 không chỉ khép lại mùa pháo hoa được đánh giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay, mà còn khẳng định sức hút của một sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc tế, góp phần đưa Đà Nẵng tiến gần hơn mục tiêu trở thành "thành phố lễ hội" của châu Á.

10 quốc gia và thành phố thân thiện nhất thế giới năm 2026

Không chỉ mức sống hay thu nhập, cảm giác được chào đón và dễ dàng hòa nhập cũng là yếu tố quan trọng khi nhiều người lựa chọn một quốc gia để học tập, làm việc hoặc định cư. Mới đây, hãng bảo hiểm quốc tế William Russell đã công bố bảng xếp hạng những quốc gia và thành phố thân thiện nhất thế giới năm 2026 dành cho người nước ngoài.

Khám phá 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của Lonely Planet

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để khám phá biển xanh, cát trắng và thiên nhiên trong lành. Theo gợi ý được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu từ chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet, dưới đây là 10 bãi biển đẹp mà bạn không nên bỏ lỡ khi có dịp khám phá Việt Nam.

4 lầm tưởng phổ biến về sao băng và thiên thạch

Sao băng là một trong những hiện tượng thiên văn hấp dẫn nhất trên bầu trời. Tuy nhiên, do phần lớn chúng ta biết đến hiện tượng này qua phim ảnh, lời kể hoặc các thông tin truyền miệng, nhiều hiểu lầm về sao băng và thiên thạch vẫn tồn tại khá phổ biến.