Sáng 18/6, Quốc hội tiếp tục chương trình thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024. Trong phiên làm việc, các đại biểu Quốc hội đã đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phát triển vùng dân tộc thiểu số.
Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn Hải Dương) đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo vệ quyền trẻ em thời gian qua, song cũng chỉ ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Theo báo cáo năm 2024, cả nước đã khởi tố 2.361 vụ việc xâm hại trẻ em, với tổng số 2.505 nạn nhân; trong đó có đến 1.927 vụ liên quan đến xâm hại tình dục. Bạo lực học đường cũng diễn biến phức tạp, với 466 vụ liên quan tới hơn 1.400 học sinh, trong đó có 509 em là nữ. Đáng chú ý, các vụ xâm hại trên môi trường mạng lên đến 381 vụ, tăng 13% so với cùng kỳ.

Đại biểu Thoa nhấn mạnh, các hình thức xâm hại trẻ em ngày càng tinh vi, đặc biệt trong không gian mạng: từ dụ dỗ, bóc lột tình dục trực tuyến đến phát tán nội dung độc hại, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều vụ việc bắt cóc điều khiển từ xa đã xảy ra, khiến tâm lý các em hoang mang, lo sợ.
Từ thực tế đó, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa đề xuất hai giải pháp trọng tâm:
-
Thứ nhất, cần quan tâm xây dựng vị trí việc làm, bố trí nhân lực làm công tác trẻ em chuyên trách từ trung ương đến địa phương; kiện toàn đội ngũ cộng tác viên ở tận thôn, bản, tổ dân phố để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị xâm hại.
-
Thứ hai, chuyển hướng công tác bảo vệ trẻ em từ thụ động sang chủ động bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, tích hợp AI vào nền tảng trực tuyến để trẻ em dễ dàng tố giác hành vi xâm hại, tiếp cận tư vấn nhanh; sử dụng công nghệ để giám sát nội dung độc hại trên internet, phát hiện sớm dấu hiệu lạm dụng và can thiệp kịp thời.
Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Đức Thuận (Đoàn Nghệ An) bày tỏ lo ngại về đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số. Ông cho biết, nhiều địa phương hiện nay đang đối mặt với hệ thống hạ tầng xuống cấp, thiếu giáo viên, thiếu bác sĩ chuyên khoa, thiết bị y tế lạc hậu… làm giảm chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong khu vực này còn cao, trình độ sản xuất thấp, việc làm cho thanh niên thiếu ổn định. Để khắc phục, đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện hiệu quả thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đề xuất ban hành cơ chế đặc thù cho vùng đặc biệt khó khăn – nhất là trong tạo việc làm, nâng cao trình độ sản xuất, đầu tư hạ tầng thông tin, giáo dục, y tế.
Hai ý kiến thảo luận đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo cho trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước, cũng như nhiệm vụ cấp thiết trong phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các đại biểu thống nhất rằng cần có các chính sách đột phá, huy động công nghệ hiện đại và sự chung tay của cả hệ thống chính trị để thực hiện hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.