Algeria: Ngắt đường truyền Internet, chống gian lận thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Hà
Thiết bị làm nhiễu sóng điện thoại, camera giám sát, máy dò kim loại...được Algeria đặt ở 2.000 điểm thi nhằm ngăn chặn hành vi gian lận.

"Điện thoại di động bị cấm hoàn toàn trong các kỳ thi, nhưng vì sự phát triển của công nghệ và tốc độ lan truyền thông tin, mọi thứ có thể đăng trực tuyến", Bộ trưởng Giáo dục Algeria - Ông Nouria Benghabrit bày tỏ sự lo ngại về bảo mật trong kỳ thi quốc gia.

Theo cơ quan viễn thông quốc gia Algeria Telecom cho biết họ đã ngắt mọi đường truyền Internet "theo hướng dẫ của chính phủ, nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học diễn ra minh bạch, công bằng".

Năm 2016, Kỳ thi tốt nghiệp trung học ở Algeria đã bị ảnh hưởng lớn khi 7 môn thi bị rò rỉ đề trên mạng và thông qua các kênh truyền thông xã hội. Chính phủ Algeria đã ngăn chặn học sinh truy cập vào Facebook Twitter, nhưng cuối cùng 300.000 thí sinh phải làm lại bài thi tốt nghiệp trung học.

Sau vụ việc lùm xùm đó, hàng chục lãnh đạo trong nhành giáo dục đã bị bắt và nhiều giáo viên bị truy cứu trách nhiệm liên quan. Năm 2017, chính phủ nước này tiếp tục ngăn chặn mọi truy cập vào mạng xã hội nhưng không mấy hiệu quả.

Năm 2018, Algeria yêu cầu cơ quan viễn thông quốc gia ngắt đường truyên internet 3 giờ mỗi ngày trong suốt mùa thi kéo dài từ ngày 20 - 25/6.

Tai nghe không dây siêu nhỏ, thẻ ATM giả có khe cắm thẻ nhớ, điện thoại ngụy trang máy tính là những thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Tại Việt Nam, trong hai năm 2017, 2018, Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện hàng loạt vụ kinh doanh thiết bị thu phát tín hiệu, tai nghe siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử thông qua các website và tài khoản mạng xã hội.

Tại cuộc họp ban chỉ đạo thi THPT quốc gia TP Hà Nội năm 2018 diễn ra sáng 24/5, trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó trưởng phòng PA83, Công an TP Hà Nội, cho biết trong kỳ thi đánh giá năng lực, cơ quan chức năng phát hiện một đối tượng mua bán khoảng 38 thiết bị tai nghe siêu nhỏ.

Công an Hà Nội sẽ phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng bán thiết bị điện tử, photocopy ở nơi diễn ra điểm thi và yêu cầu các cửa hàng này đóng cửa trong suốt quá trình thi.

Để ngăn chặn tình trạng thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, ngoài việc siết chặt kỷ luật phòng thi, Bộ GD&ĐT quy định rõ trách nhiệm của cán bộ coi thi.

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 của Bộ GD&ĐT nêu rõ giám thị có trách nhiệm ngăn chặn thí sinh mang các vật dụng trái phép, bao gồm thiết bị công nghệ cao, vào phòng thi, sử dụng chúng để thu, nhận thông tin với bên ngoài. Trường hợp để thí sinh vi phạm mà không phát hiện, cán bộ coi thi bị cảnh cáo.

Nếu đưa đề ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào trong lúc sĩ tử đang làm bài, mua, bán đề thi, giám thị có thể bị buộc thôi việc hoặc xử lý hình sự.

Kỳ thi THPT Quốc Gia năm nay ở nước ta sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/6.

Ngọc Hà (Theo CNN)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Algeria: Ngắt đường truyền Internet, chống gian lận thi tốt nghiệp THPT tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức an toàn, minh bạch Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

MTTQ Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.