Trong thông cáo gửi báo chí ngày 13/1, Apple cho biết quyết định lựa chọn Gemini được đưa ra sau quá trình thẩm định kỹ thuật kéo dài. “Chúng tôi xác định công nghệ của Google hiện mang lại nền tảng năng lực nhất cho Foundation Models. Apple mong chờ những trải nghiệm đột phá mà hợp tác này đem đến cho người dùng”, hãng khẳng định.
Foundation Models - bộ công cụ Apple ra mắt tháng 10/2025 cho phép nhà phát triển xây dựng các trải nghiệm dựa trên LLM, từ tóm tắt nội dung cá nhân, theo dõi thói quen cho tới giải thích kiến thức theo dạng hội thoại.

Nhiều nguồn tin cho biết Apple chọn Gemini vì mô hình này hỗ trợ tới 1,2 nghìn tỷ tham số, vượt xa nền tảng nội bộ hiện có. Nhờ đó, Siri thế hệ mới có thể hiểu ngữ cảnh người dùng tốt hơn, xử lý yêu cầu phức tạp và thực thi hành động trong ứng dụng.
Một ngày trước đó, Google xác nhận thỏa thuận hợp tác nhiều năm. Theo đó, Gemini và nền tảng đám mây của Google sẽ đóng vai trò động cơ xử lý cho Siri và Apple Intelligence.
Sự xuất hiện của cái bắt tay giữa hai đối thủ lâu năm lập tức dấy lên lo ngại về độc quyền công nghệ. Tỷ phú Elon Musk viết trên X: “Đây có vẻ là sự tập trung quyền lực quá mức vào Google, công ty vốn đã kiểm soát Android và Chrome”.
Apple và Google nhanh chóng lên tiếng trấn an. Cả hai nhấn mạnh Google chỉ đảm nhận phần xử lý AI. Apple vẫn là đơn vị bảo vệ dữ liệu, và Google sẽ không thể truy cập hay sử dụng thông tin cá nhân từ iPhone để huấn luyện mô hình của riêng mình. Gemini được vận hành trong sandbox bảo mật do Apple triển khai, tương tự cách hãng tích hợp ChatGPT trước đây.
Những công nghệ đầu tiên của hợp tác này dự kiến xuất hiện trong bản cập nhật iOS 26.4 đầu năm nay. Siri được kỳ vọng “lột xác”, không còn chỉ là trợ lý giọng nói mà trở thành AI Agent, có khả năng đọc hiểu nội dung trên màn hình và thực hiện chuỗi tác vụ liên ứng dụng theo yêu cầu người dùng.












