Phát tán, chia sẻ tin giả có thể bị công khai danh tính

Sành
Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 5/10, cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán thông tin sai sự thật trên mạng có thể bị công khai danh tính sau khi cơ quan chức năng xác minh và kết luận vi phạm.

Theo Điều 11 Nghị định 328/2026/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền được công bố danh tính của cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi phát tán tin giả, tin sai sự thật sau khi hoàn tất quá trình kiểm chứng, xác minh và có kết luận chính thức.

Việc công khai phải tuân thủ các quy định pháp luật về tiếp cận thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đáng chú ý, quy định không chỉ áp dụng với người trực tiếp tạo ra hoặc phát ngôn thông tin sai sự thật.

Hành vi lan truyền thông tin sai sự thật có thể chịu hình thức xử lý công khai danh tính theo quy định của pháp luật (Ảnh: Forbes).

Những cá nhân, tổ chức có hành vi lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận về tin giả, tin sai sự thật cũng có thể thuộc diện xem xét công khai danh tính.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả thực tế, cơ quan chức năng sẽ lựa chọn hình thức công khai phù hợp.

Thông tin cảnh báo và danh tính người vi phạm có thể được gửi đến khu dân cư nơi người đó sinh sống, cơ quan hoặc tổ chức nơi làm việc, cũng như địa phương chịu ảnh hưởng bởi tin giả.

Ngoài ra, thông tin có thể được công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua hình thức công bố chính thức theo quy định.

Người đăng tải, phát tán tin giả sẽ bị xử phạt theo quy định và công khai danh tính.
Người đăng tải, phát tán tin giả sẽ bị xử phạt theo quy định và công khai danh tính. (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Theo Điều 11, với những thông tin chưa đủ điều kiện xác thực hoặc thuộc danh mục thông tin công dân không được tiếp cận, cơ quan chức năng chỉ áp dụng biện pháp cảnh báo, ngăn chặn hoặc gỡ bỏ mà không công khai danh tính.

Đối với tin giả có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc trật tự xã hội, cơ quan có thẩm quyền phải công bố cảnh báo ngay sau khi gắn nhãn tin giả.

Với các trường hợp khác, thời hạn công bố cảnh báo là trong vòng 12 giờ làm việc kể từ thời điểm gắn nhãn.

Quy định mới cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội. Trước khi chia sẻ một bài viết, hình ảnh hay video gây chú ý, chúng ta nên kiểm tra nguồn tin, đối chiếu với thông tin từ cơ quan có thẩm quyền hoặc các nguồn đáng tin cậy.

Đặc biệt, không nên vội vàng đăng lại những nội dung chưa được kiểm chứng, bởi một lượt chia sẻ tưởng như vô hại cũng có thể góp phần khiến thông tin sai sự thật lan rộng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phát tán, chia sẻ tin giả có thể bị công khai danh tính tại chuyên mục Sành của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sành khác

Nhà mạng Việt Nam tắt hoàn toàn sóng 2G

Sau hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, mạng 2G chính thức được tắt từ ngày 15/9, ngoại trừ một số khu vực phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh. Người dùng thiết bị không hỗ trợ VoLTE có thể bị ảnh hưởng đến khả năng nghe gọi.