Ấy biết không, mỗi công dân trái đất sở hữu... 1 tấn rác thải nhựa?

Đinh Mai
Theo công bố mới nhất của các nhà khoa học Mỹ trên tạp chí Science Advances mới đây, dự tính tới năm 2050, con người sẽ thải khoảng 13 tỉ tấn rác thải nhựa ra môi trường.

Theo đó, từ năm 1950 tới nay, thế giới đã sản xuất ra hơn 9 tỉ tấn nhựa plastic, trong đó chỉ có 2 tỉ tấn nhựa plastic đang được sử dụng, 7 tấn còn lại đang tồn tại xung quanh chúng ta ở dạng rác thải: trong các bãi chôn lấp rác, thùng rác, bất cứ nơi đâu chứa rác trên trái đất và trôi dạt vào các đại dương, gây ô nhiễm và đe doạ nghiêm trọng môi trường, hệ sinh thái biển.

Chỉ có một lượng nhỏ trong số này được tiêu huỷ trong các lò thiêu mà thôi. Như vậy, không hề khoa trương, nếu tính trung bình, mỗi người có mặt trên trái đất sở hữu gần… 1 tấn rác thải nhựa, tất nhiên trong đó có cả chúng mình đấy. Thật khủng khiếp phải không nào?

Nhà nghiên cứu Roland Geyer nói: “Điều ngạc nhiên nhất đối với tôi chính là tốc độ tăng trưởng như vũ bão của rác thải nhựa”. Và theo như dự đoán của Hiệp hội Phát triển Khoa học Mỹ, đến năm 2050, trái đất sẽ hứng chịu 13 tỉ tấn rác thải nhựa, nếu chúng ta không có bất cứ động thái gì nhằm thay đổi điều này.

Hiện, Trung Quốc là một trong những quốc gia sản xuất nhựa nhiều nhất thế giới, tiếp đến là châu Âu, Mỹ và một số quốc gia châu Á khác. Tuy nhiên, người tiêu dùng khắp thế giới đều tham gia vào quá trình phát thải rác nhựa.

 

Việc tái chế nhựa plastic không giúp gì cho quá trình loại bỏ hoàn toàn loại rác thải “cứng đầu” này, cách duy nhất con người sử dụng hiện tại là thiêu huỷ. Tuy nhiên, việc tiêu huỷ nhựa sẽ dẫn đến ô nhiễm không khí nếu khói trong quá trình tiêu huỷ không được xử lý đúng.

Chúng mình phải làm gì đây với một trái đất ngập tràn rác thải nhựa, các ấy nhỉ?

Mai Lâm (Lược dịch)

Nguồn: Science Alert

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ấy biết không, mỗi công dân trái đất sở hữu... 1 tấn rác thải nhựa? tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2026 không còn được cộng “cứng” như trước. Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt điểm càng cao thì mức điểm ưu tiên càng giảm, nhằm bảo đảm công bằng hơn trong xét tuyển.