Ba học sinh Nghệ An tử vong do đuối nước thương tâm

Ngọc Ngọc (Tổng hợp)
Chiều 29/7, bác Đặng Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sự việc đau lòng 3 bạn nhỏ tử vong do đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, vào 9 giờ sáng cùng ngày một nhóm trẻ nhỏ trú ở xóm 11, xã Đại Sơn (huyện Đô Lương) rủ nhau đi cắt cỏ ngoài đồng. Sau khi cắt cỏ xong, các bạn nhỏ kéo nhau ra khe nước gần nhà để tắm mát.

Ảnh minh họa

Trong quá trình tắm, 3 bạn nhỏ đã bị đuối nước.  Một bạn khác đi cùng trong nhóm đứng trên bờ phát hiện bất thường vội chạy về làng thông báo cho người lớn. Đến khi người lớn phát hiện ra thì cả 3 bạn đều đã bị tử vong trước đó.

Ba nạn nhân gồm hai chị em ruột là bạn Nguyễn Thị Lan (13 tuổi, học sinh lớp 7) và Nguyễn Văn Đạt (10 tuổi, học lớp 3, trú tại ở xóm 11, xã Đại Sơn); bạn Nguyễn Thị Thùy Trang (13 tuổi, học lớp 5 trú cùng xóm).

Ngay khi sự việc đau lòng sảy ra, lãnh đạo UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương và lãnh đạo UBND xã Đại Sơn đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình có học sinh bị nạn.

Gia đình và chính quyền địa phương tổ chức lễ mai táng cho 3 bạn theo phong tục địa phương.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ba học sinh Nghệ An tử vong do đuối nước thương tâm tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lịch nghỉ của học sinh dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do đó người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Theo đó, lịch nghỉ và học bù của học sinh cũng sẽ được điều chỉnh.

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.