Bà Tân Vlog, Quỳnh Trần JP, Ẩm thực mẹ làm - Đâu là kênh Youtube có thu nhập cao nhất?

Hà Chi
Với chủ đề ẩm thực, bộ 3 "bà mẹ Youtuber" này đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong 1-2 năm trở lại đây, các kênh Youtube về ẩm thực bắt đầu trở nên phổ biến tại Việt Nam. Chủ nhân các kênh này cũng là những bà mẹ, rẽ hướng sang làm sản xuất nội dung trên nền tảng Youtube. Chỉ với những công thức nấu ăn, họ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người xem. Nổi bật nhất là bộ 3 kênh ẩm thực Quỳnh Trần JP, Bà Tân Vlog và Ẩm Thực Mẹ Làm. Đây là những kênh sở hữu lượt theo dõi và lượt xem cực “khủng”. Chính vì vậy, họ có thu nhập không hề nhỏ. Vậy ai là người có thu nhập ước tính cao nhất?

Ẩm Thực Mẹ Làm

Đây là kênh Youtube của cô Dương Thị Cường và con trai Đồng Văn Hùng. Các video của kênh có nội dung ẩm thực theo hướng làng quê bình dị, đem đến cảm giác yên bình cho người xem. Những món ăn của cô cũng không cầu kỳ nhưng nhờ góc quay đẹp, cách kể chuyện gần gũi, “Ẩm Thực Mẹ Làm” đã thu về hơn 800 nghìn lượt theo dõi và 95 triệu lượt xem sau gần 2 năm lập kênh. Không chỉ có vậy, đây là kênh Youtube duy nhất của Việt Nam lọt vào vòng thi của Youtube Fanfest 2020, và cũng là đề cử trong hạng mục Hot Youtuber của năm tại WeChoice 2021.

Cô Dương Thị Cường và con trai.

Theo Social Blade (trang theo dõi, ước tính, phân tích số liệu các tài khoản mạng xã hội), “Ẩm Thực Mẹ Làm” được xếp hạng kênh ở mức B+, thu nhập từ 320 triệu-5,05 tỷ/năm.

Bà Tân Vlog

Là hiện tượng mạng xã hội không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới vào năm 2019, Bà Tân Vlog đã tạo nên vô số kỷ lục tại Youtube Việt Nam, tạo lên làn sóng người già làm Youtube. Chủ nhân của kênh là bà Tân và con trai Hưng. Với nội dung về những món ăn “siêu to khổng lồ”, kênh đã thu về hơn 4 triệu lượt theo dõi và 781 triệu lượt xem sau 2 năm gây dựng. Tuy vậy, đây là kênh Youtube vướng nhiều lùm xùm về vấn đề vệ sinh, quảng cáo những sản phẩm chưa an toàn. Bên cạnh đó, cậu con trai Hưng của bà Tân cũng gây ra những ồn ào ở kênh Youtube riêng của anh. Chính vì vậy, lượt xem video của bà Tân có dấu hiệu giảm dần sau đó.

Bà Tân với những món ăn "siêu to khổng lồ".

Theo ước tính, kênh “Bà Tân Vlog” được xếp hạng mức B+, thu nhập vào khoảng 1,06 tỷ- 17,5 tỷ/năm.

Bà Tân và con trai cả Hưng.

Quỳnh Trần JP

Cũng được chú ý vào khoảng cuối năm 2019 nhờ video ăn lẩu trong trận động đất tại Nhật Bản. Quỳnh Trần và con trai - bé Sa đã thu hút được chú ý của cư dân mạng. Cô là Youtuber người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Hiện kênh của Quỳnh Trần sở hữu 3,71 triệu lượt đăng ký và chạm mốc 1,3 tỷ lượt xem. Đó là nhờ việc nữ Youtuber đã chăm chỉ ra video gần như mỗi ngày, cô còn thường xuyên giới thiệu đến người xem những công thức món ăn ngon, hướng dẫn tỉ mỉ. Không chỉ có vậy, cách nói chuyện của Quỳnh Trần cũng vô cùng chân thật, hài hước bên cạnh cậu con trai ngây thơ, dễ thương. 

Cô thường xuyên tự làm mọi khâu để sản xuất video.

Cũng dính vào một vài lùm xùm không như mong muốn nhưng kênh Youtube này vẫn được nhiều người yêu quý và đón nhận.

Bé Sa được cư dân mạng yêu quý.

Theo Social Blade xếp hạng kênh của Quỳnh Trần JP ở mức A-, thu nhập ước tính khoảng 3,3 tỷ - 53 tỷ/năm. Như vậy, hiện Quỳnh Trần JP đang là bà mẹ YouTuber có thu nhập khủng nhất.

Lưu ý: Chênh lệch của mức thu nhập ước tính trên Social Blade phụ thuộc vào mức độ cài đặt quảng cáo, người xem ở khu vực/ châu lục nào, lượt click link quảng cáo… Mức thu nhập cũng chưa bao gồm trừ thuế, phí.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bà Tân Vlog, Quỳnh Trần JP, Ẩm thực mẹ làm - Đâu là kênh Youtube có thu nhập cao nhất? tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.