Bài văn của HS lớp 2 "thức tỉnh" những cha mẹ "nghiện" điện thoại

Nguyễn Hà
Một học sinh lớp 2 ở Anh đã khiến nhiều cha mẹ phải suy ngẫm trước thói quen sử dụng điện thoại của mình.

Giáo viên tiểu học trường Louisiana, cô Jen Beason đã đưa ra bài tập về nhà cho học sinh của mình: "Em hãy kể tên một phát minh mà em không yêu thích". Kết quả đã có 4 học sinh chia sẻ rằng điện thoại thông minh chính là phát minh mà họ không muốn xuất hiện nhất trên thế giới.

Bài viết của học sinh lớp 2 được cô giáo chia sẻ trên facebook.

Một bạn học sinh viết: "Tôi không thích điện thoại di động bởi vì cha mẹ thường xuyên sử dụng mỗi ngày...Tôi ghét chiếc điện thoại của mẹ và ước rằng mẹ tôi không bao giờ có điện thoại".

Cô giáo Beason đã đăng tải bài văn của học sinh mình lên facebook và nhận được 261.000 lượt chia sẻ. Nhiều giáo viên khác cũng đã thực hiện bài tập tương tự với học sinh của mình. Tài khoảng Abbey Fauntleroy bình luận rằng: "Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận trên lớp về Facebook và hầu hết học sinh đều nói rằng bố mẹ dành nhiều thời gian cho facebook hơn là nói chuyện với con cái".

Xu hướng người lớn sử dụng điện thoại di động với lượng thời gian lớn trong ngày không phải là một chủ đề mới nhưng hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra trẻ em có ảnh hưởng không tốt khi cha mẹ chú tâm quá vào chiếc điện thoại. Nghiên cứu của Giáo sư Brandon McDaniel tại Đại học Illinois (Mỹ) chỉ ra rằng trẻ em thường xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ sử dụng điện thoại sẽ cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Khi sợi dây tình cảm gia đình bị gián đoạn vì thiết bị công nghệ, trẻ em sẽ dễ có những hành vi hung hăng hơn. Đây được coi là một cách trẻ em biểu thị thái độ phản đối của mình khi bỗng dưng bị bố mẹ bỏ rơi vì chiếc smartphone xa lạ. Bên cạnh đó, chúng cũng có thể quấy khóc nhiều hơn để thu hút sự chú ý của cha mẹ.

Cũng trong một nghiên cứu năm 2017, các thiết bị công nghệ đã làm gián đoạn sự tương tác giữa cha mẹ và con cái trong một ngày. Công ty công nghệ AVG thực hiện khảo sát hơn 6.000 trẻ em, từ 8-13 tuổi, ở Brazil, Úc, Canada, Pháp, Anh, Đức, Séc và Mỹ. Cuộc khảo sát phát hiện 32% trẻ em cảm thấy bị bỏ rơi khi cha mẹ dùng điện thoại. Trẻ em nói rằng chúng phải cạnh tranh với công nghệ để cha mẹ quan tâm hơn, và 28% cha mẹ đồng ý với nhận định này.

Ngoài ra, 54% trẻ em nghĩ rằng cha mẹ chúng tốn quá nhiều thời gian cho điện thoại. Đồng thời, 52% cha mẹ đồng ý với ý kiến đó của bọn trẻ và lo lắng rằng họ đang là tấm gương xấu cho con của họ.

Ngọc Hà (Dịch)

Nguồn: BBC, Dailymail

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bài văn của HS lớp 2 "thức tỉnh" những cha mẹ "nghiện" điện thoại tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức an toàn, minh bạch Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

MTTQ Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.