Bán kết EURO 2020: Cuộc đọ sức đỉnh cao giữa Italia và Tây Ban Nha

Bảo Nam
Trận bán kết đầu tiên của EURO 2020 là cuộc đọ sức đỉnh cao của bóng đá Châu Âu, với 2 cái tên đầy duyên nợ là Tây Ban Nha và Italia.

Bán kết EURO 2020

2h ngày 7/7: Tây Ban Nha - Italia (trực tiếp trên VTV3)

Cả Italia và Tây Ban Nha đều đang có một kỳ EURO thành công và họ hoàn toàn xứng đáng có mặt ở trận đấu này. Hai đội quân thiện chiến của hai HLV Enrique và Mancini đều đã có mặt ở nước Anh, sẽ chơi trận đấu bán kết ở sân Wembley. Chung kết cũng sẽ diễn ra ở "thánh địa bóng đá" này, và ai cũng muốn ở lại để có thể chạm tay vào chiếc Cup. 

Italia và Tây Ban Nha đều là 2 tên tuổi lớn, 2 thế lực của bóng đá châu Âu. Trong những năm gần đây, kẻ gây ra những niềm đau lớn nhất cho Italia, không ai khác chính là những dũng sĩ bò tót. Trong hành trình lên ngôi và thống trị của kỉ nguyên Tiqui Taca, Italia trở thành nạn nhân lớn nhất. 

Năm 2014, World Cup trên đất Mỹ, HLV đương nhiệm của ĐT Tây Ban Nha bây giờ là ông Luis Enrique đã vỡ mũi sau một pha va chạm trong trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha. 

EURO năm 2008, kỉ nguyên Tiqui Taca bắt đầu, và Tây Ban Nha năm đó đánh bại Italia. 

Bán kết EURO 2020: Cuộc đọ sức đỉnh cao giữa Italia và Tây Ban Nha - Ảnh 1
Italia đang thể hiện một phong độ khủng khiếp

Thất bại đậm đà nhất, đau đớn nhất, đáng nhớ nhớ của Italia trước Tây Ban Nha là ở trận chung kết EURO 2012. Tây Ban Nha năm đó có Xavi và Iniesta trong đội hình, còn tuyến tiền vệ của Italia năm đó vẫn còn nhạc trưởng Pirlo. Hai bàn thắng sớm được ghi trong hiệp 1 bởi David Silva và Jordi Alba bắt đầu nhấn chìm người Italia. Sang đến hiệp 2, tiếp 2 bàn thắng nữa của Torres và Mata biến trận chung kết EURO thành bi kịch cho đội quân Thiên thanh. 

Bây giờ thì người còn lại trong hàng thủ của Italia ở trận đấu cay đắng đó trở thành người cận vệ già trong đội hình Thiên thanh năm nay: Đội trưởng Giorgio Chiellini. 

Thời gian trôi qua, mọi thứ đổi thay, giờ thì Italia tươi mới, trẻ trung của HLV Mancini chơi bóng đúng như...Tây Ban Nha xưa kia. Thứ bóng đá "có bóng là có chiến thắng", giành quyền kiểm soát thế trận, kiểm soát bóng, pressing liên tục bằng những đường chuyền chính là chịu sự ảnh hưởng của Tiqui Taca.

Cả Italia và Tây Ban Nha ở giải đấu này đều có sự tương đồng trong lối chơi, là những đội bóng tổ chức tấn công nhiều nhất, chuyền bóng nhiều nhất, sút khung thành nhiều nhất, ghi bàn nhiều nhất. Tây Ban Nha đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng ở 3 trận đấu vừa qua. 

Bán kết EURO 2020: Cuộc đọ sức đỉnh cao giữa Italia và Tây Ban Nha - Ảnh 2
Tây Ban Nha cũng không hề ngán ngại

Nếu như Italia cho thấy họ là đội bóng ổn định nhất, cả công lẫn thủ, thì Tây Ban Nha lại là kẻ vượt khó, càng đá càng hay lên. 

Italia sẽ có Bonucci và Chiellini ở hàng thủ, bộ ba tấn công khủng khiếp Immobile, Insigne và Chiesa trên hàng công. Barella, Jorginho và Verratti hỗ trợ tấn công từ nhiều hướng. Tây Ban Nha không hề ngại, với Busquets đầy kinh nghiệm và quái kiệt ở giữa sân. Moreno, Morata đủ bản lĩnh chơi những trận cầu lớn còn tài tăng trẻ Pedri cũng rất tự tin. 

Một trận đối đầu đỉnh cao. Người Italia đang muốn đòi lại những món nợ, nhưng Tây Ban Nha trong tay HLV Enrique cũng chờ đợi, giăng bẫy để sẵn sàng tung ra "nhát kiếm" bất ngờ. 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bán kết EURO 2020: Cuộc đọ sức đỉnh cao giữa Italia và Tây Ban Nha tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Thể thao khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!