Bạn nhỏ 9 tuổi mua bữa trưa cho người đi sơ tán bão Irma

Đinh Mai
Một bạn nhỏ ở bang Alabama, Mỹ xin tiền mẹ để mua bữa trưa cho một người đàn ông đang trên đường đi tránh bão Irma.

Cô Tara Parker Routzong và con trai 9 tuổi, Landon Routzong. Ảnh: ABC.

Khi đang ngồi trong xe ôtô với mẹ chờ mua bữa trưa trước nhà hàng ăn nhanh Chick-fil-A ở bang Alabama, Mỹ vào ngày 8/9, Landon Routzong, 9 tuổi, nhận ra chiếc xe ôtô dừng phía trước mang biển số bang Florida. Hai mẹ con nhà Routzong đoán người đàn ông trong xe đang đi sơ tán khỏi Irma trước khi siêu bão này đổ bộ vào bang miền nam Florida vào đêm ngày 10/9, ABC đưa tin.

"Thằng bé hỏi tôi liệu cháu có thể trả tiền cho bữa ăn trưa của người đàn ông kia không. Đương nhiên, tôi đồng ý rồi", cô Tara Parker Routzong kể lại câu chuyện trên mạng xã hội Facebook.

Cầm thẻ ngân hàng của mẹ, Landon vội vã chạy tới chiếc xe phía trước và bày tỏ ý định mua tặng suất ăn trưa cho người ngồi trong xe.

"Người đàn ông đó đồng ý và rồi cảm ơn, bắt tay thằng bé. Tôi thực sự tự hào về con trai mình", cô Tara Routzong cho biết bình thường Landon là một bạn nhỏ rụt rè.

"Cháu không muốn những người đang đi tránh bão phải tốn tiền mua đồ ăn. Cháu nghĩ là mình nên giúp đỡ", bạn nhỏ 9 tuổi cho biết.

Sau khi người dân sống ven biển Florida được lệnh bắt buộc đi sơ tán, lượng khách tới cửa hàng ăn nhanh Chick-fil-A, nằm trên đường cao tốc liên bang 231 giữa bang Florida và Alabama, tăng đột biến, giám đốc điều hành nhà hàng Savannah Smith nói.

Sau đó, người đàn ông còn tấp xe vào lề đường để bước đến cảm ơn người mẹ.

"Ông ấy cho biết vừa bỏ nhà cửa ở Miami và đang trên đường tới nhà người thân ở Birmingham để tránh bão".

"Tôi nói với ông ấy rằng mẹ con tôi cầu chúc ông mau bình an trở về nhà và chúng tôi cầu nguyện cho ông. Cả cháu Landon và tôi đều nghẹn ngào vì thái độ cảm kích của người đàn ông đó", người mẹ chia sẻ trên mạng xã hội.

Bão Irma, siêu bão mạnh nhất trong vòng 25 năm qua hình thành trên Đại Tây Dương, đổ bộ vào bang Florida tối ngày 10/9, tàn phá Miami, thành phố lớn nhất của bang. Khoảng 6,5 triệu người, tương đương 1/3 dân số Florida, đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Ước tính 3,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp địa phương bị cắt điện. Đến nay, ba người ở Florida đã thiệt mạng vì cơn bão.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bạn nhỏ 9 tuổi mua bữa trưa cho người đi sơ tán bão Irma tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.