Bạn nhỏ Ấn Độ bị gia đình buộc vào gốc cây trong 5 năm

Đinh Mai
Hai cậu bé khuyết tật ở Ấn Độ được giải cứu sau khi bị gia đình buộc vào gốc cây trong nhiều năm.

Bạn nhỏ Umesh bị gia đình buộc vào cây tại bắc Ấn Độ. Ảnh: Asia Cover Press.

Umesh, 8 tuổi, sống tại Kolyari, bang Rajasthan, phía bắc Ấn Độ, bị khiếm thị và có vấn đề về tâm thần. Cha mẹ bạn ấy là Bhagawati Lal và Manu Devi đã qua đời vì bệnh HIV 5 năm trước. Umesh sống với ông bà, theo Sun.

"Umesh là một đứa trẻ bình thường cho đến khi ba tuổi. Sau khi cha mẹ qua đời, nó bắt đầu cư xử khác lạ. Chúng tôi không có đủ tiền để đưa nó đi điều trị. Đôi khi nó kích động và bỏ nhà ra đi mà không ai biết", bà cậu bé nói.

Vì vậy, họ quyết định dùng dây thừng buộc chân bạn ấy vào gốc cây bên cạnh chuồng bò. "Chúng tôi già rồi, không thể chạy đi tìm nó được. Chúng tôi phải trói chân nó lại".

Trong cùng khu vực đó, Jiva Ram, 11 tuổi, tại làng Baydi ở Udaipur, bị bại liệt và suy nhược tinh thần. Mỗi ngày, trước khi ra đồng làm việc, bố bạn ấy là Hurma Ram buộc chân Jiva vào cái cây bên ngoài ngôi nhà. "Nó từng cố cào cấu bản thân. Để tránh rắc rối, chúng tôi buộc phải trói nó".

Cả hai bạn nhỏ đã được đại diện của Ủy ban Phúc lợi Trẻ em, tổ chức phi chính phủ Aasra Vikas Sansthan và Cục Quyền Trẻ em đưa đến một mái ấm tình thương vào ngày 21 và 22/8.

Bhojraj Singh, người sáng lập Aasra Vikas Sansthan, sốc khi thấy hai bạn nhỏ bị buộc vào cây "như động vật". "Chúng tôi sẽ điều trị và giúp các cháu phát triển tốt", ông nói.

Umesh được đưa đến một mái ấm tình thương. Ảnh: Asia Cover Press.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bạn nhỏ Ấn Độ bị gia đình buộc vào gốc cây trong 5 năm tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2026 không còn được cộng “cứng” như trước. Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt điểm càng cao thì mức điểm ưu tiên càng giảm, nhằm bảo đảm công bằng hơn trong xét tuyển.