Chiều 4/5, tại TP. Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Chủ trì phiên họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo.
Theo Ban Tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 1.852 tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên trên cả nước. Thành phần tham gia đa dạng, từ họa sĩ, sinh viên đến các bạn học sinh. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện tư duy sáng tạo và tình cảm hướng về Đại hội.
Đáng chú ý, không ít tác phẩm đã ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), mang lại góc nhìn mới mẻ cho tranh cổ động trong thời đại số.
Từ vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn 60 tác phẩm nổi bật, sau đó tiếp tục lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu nhất vào vòng chung khảo để xem xét, chấm giải.
Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất phương án chấm điểm và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải; đồng thời đề xuất với Ban Bí thư T.Ư Đoàn sử dụng làm tranh cổ động chính thức của Đại hội.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn cho biết, cuộc thi là một hoạt động sáng tác thành công, thu hút đông đảo nghệ sĩ tham gia. Nhiều tác phẩm có “ngôn ngữ” thể hiện phá cách, phù hợp với tinh thần đổi mới của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
Ông đánh giá đây là “bước chuyển ngoạn mục”, thể hiện sự sáng tạo, nhiệt huyết và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân dành cho thế hệ trẻ trước thềm Đại hội.
Phát biểu tại cuộc họp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, cuộc thi có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, văn hóa và công tác tuyên truyền.
Theo chị, các tác phẩm được lựa chọn cần đáp ứng ba tiêu chí: “trúng” (truyền tải đúng thông điệp Đại hội), “đúng” (chuẩn về bố cục, hình khối, thị giác) và “đẹp” (giá trị mỹ thuật cao).
“Các tác phẩm không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện mà còn cho thấy tầm nhìn, khát vọng của tuổi trẻ trong việc kiến tạo tương lai đất nước”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, chị đề nghị đẩy mạnh truyền thông về các tác phẩm đạt giải; đồng thời xây dựng phương án trưng bày, triển lãm tại không gian Đại hội nhằm tạo thêm khí thế, động lực cho đoàn viên, thanh niên.
Cuộc thi được kỳ vọng góp phần lan tỏa phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, tạo dấu ấn nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, cổ vũ đoàn viên, thanh niên hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.











