Báo Đội rực rỡ khoe sắc trong Hội báo Toàn quốc

Nguyễn Thắm
Sáng 15/3/2024, hàng ngàn người đã tới tham dự Hội Báo toàn quốc năm 2024 - Ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước, được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/3/2024. Sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương mang đậm tinh thần Tiên phong, Đổi mới của báo chí Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc Hội Báo 2024
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc Hội Báo 2024

Hội Báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” sẽ là một điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí, thể hiện rõ chất lượng, quy mô của các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động triển lãm, trưng bày, cũng như các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

aa
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2024 nhấn mạnh: “Với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, Hội Báo kỳ này không chỉ mở rộng hẳn quy mô so với các kỳ trước mà còn phải thay đổi phương thức tổ chức, hướng đến báo chí hiệu quả, báo chí hiện đại. Các sản phẩm báo chí phải được trưng bày đa dạng, hấp dẫn hơn, thảo luận chuyên môn cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai công phu hơn, đáp ứng trực tiếp nhu cầu phát triển của các cơ quan báo chí…”.

aaa
Nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ (bìa phải); Nhà báo Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 2 từ phải sang);  bác Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 3 từ phải sang) và bác Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày các ấn phẩm của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng là 1 trong 600 cơ quan báo chí tham dự sự kiện ý nghĩa này, trong đó gần 300 cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia trưng bày báo chí, giới thiệu sản phẩm tại đại lộ Lê Lợi.

Các đơn vị mang đến 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành, của các cơ sở đào tạo báo chí lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bao trùm các mặt đời sống kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội – quốc phòng – an ninh – đối ngoại.

Riêng ở gian trưng bày của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng có không gian “Đọc và làm theo báo Đội”: “Thử thách nhỏ nhận quà to” luôn sẵn sàng đón tiếp bạn đọc đến tham gia đọc báo và trải nghiệm.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Báo Đội rực rỡ khoe sắc trong Hội báo Toàn quốc tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.