Báo Nhật Bản 'nội soi', chỉ ra điểm yếu chí mạng của ĐT Việt Nam

Tiên Võ
Trước cuộc đối đầu ngày 11/11 trên sân Mỹ Đình, báo chí Nhật Bản đã "đọc vị" điểm mạnh, điểm yếu của thầy trò HLV Park Hang Seo

"ĐT Việt Nam chơi kỹ thuật và nhanh nhẹn nhưng không có lợi thế về thể hình, vậy nên ĐT Nhật Bản cần khai thác điểm này. HLV Moriyasu Hajime nên sử dụng những tiền đạo cao to, có khả năng không chiến, càn lướt để ghi bàn vào lưới đối thủ".

Đó là một đoạn trong bài báo của tờ Yahoo Nhật Bản phân tích về ưu, khuyết điểm của ĐT Việt Nam. Tờ báo này đưa dẫn chứng với ví dụ cụ thể là trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Trung Quốc, Quang Hải và các đồng đội lộ điểm yếu chí mạng khi để thua trong những pha tranh chấp bóng bổng, dẫn đến việc bị thủng lưới 3 bàn. 

Tờ Yahoo cho rằng ĐT Nhật Bản có thể hình và chiều cao lý tưởng hơn ĐT Trung Quốc nên có thể dễ dàng "bắt chước" Trung Quốc để đánh bại ĐT Việt Nam theo cách tương tự. Theo tờ Yahoo, tiền đạo Yuya Osako với chiều cao 1m82 sẽ là điểm đến lý tưởng cho các pha không chiến của Samurai xanh. Chính cầu thủ này là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Nhật Bản đánh bại Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

sfdf - Ảnh 2
Báo Nhật Bản chỉ ra điểm yếu chí mạng của ĐT Việt Nam.

Tuy vậy, tiền đạo 31 tuổi chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương nên khó có khả năng đá chính. Vì vậy, Ayase Ueda với chiều cao tương tự là cái tên được báo chí Nhật Bản "chọn mặt gửi vàng". Thành tích ghi bàn của Ayase Ueda cũng khá ấn tượng khi trong 18 trận ra sân cho CLB Kashima Antlers, tiền đạo 23 tuổi ghi tới 11 bàn. 

Ngoài 2 ngôi sao này, ĐT Nhật Bản còn nhiều cầu thủ tấn công khác như Minamino, Tomiyasu hay Ritsu Doan. Đây đều là ba cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu và hứa hẹn sẽ khiến cho hàng thủ ĐT Việt Nam có một ngày thi đấu vất vả. 

Những gì mà tờ Yahoo Nhật Bản "nội soi" ĐT Việt Nam đều không sai. Chống bóng bổng là điểm yếu cố hữu của tuyển Việt Nam không chỉ dưới thời HLV Park Hang Seo mà luôn tồn tại ở các thời HLV trước. Mặc dù trong những năm gây đây, tầm vóc của các cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều tuy vậy điều đó vẫn chưa là gì so với các đội bóng hàng đầu trong khu vực châu Á tại vòng loại World Cup 2022. Trong 6 đội bảng B, ĐT Việt Nam sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất. 

Ở hàng thủ của ĐT Việt Nam, hiện có trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình có chiều cao khá ấn tượng lần lượt là 1,82cm và 1,85cm. Tuy nhiên, hai cầu thủ này đều không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên chắc chắn sẽ khó cạnh tranh với các đàn anh. 

sfdf - Ảnh 3
ĐT Việt Nam thất thế trong các pha tranh chấp bóng bổng.

Trong khi đó, bộ ba trung vệ ưu thích của HLV Park Hang Seo là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng có chiều cao trung bình khoảng 1,80cm, trong đó Bùi Tiến Dũng chỉ cao 1m76. Điều này khiến ĐT Việt Nam có thể thất thế so với ĐT Nhật Bản trong các pha không chiến. 

Truyền thông Nhật Bản đã đọc vị được điểm yếu chí mạng của ĐT Việt Nam và tất nhiên không cần phải chờ khi báo chí "nhắc bài", HLV Moriyasu Hajime và các bộ sậu chắc chắn có thể dễ dàng nhận ra điều này. Do đó, HLV Park Hang Seo sẽ cần nghĩ ra một phương án để hạn chế điểm yếu này. 

Cả ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam bước vào trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 11/11 dưới những áp lực riêng. Với Samurai xanh, họ cần một chiến thắng để cạnh tranh tấm vé tham dự VCK World Cup 2022. Còn với thầy trò HLV Park Hang Seo, nếu không có được một kết quả có lợi trước ĐT Nhật Bản, cơ hội để ĐT Việt Nam thực hiện hóa giấc mơ World Cup sẽ chính thức khép lại. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Báo Nhật Bản 'nội soi', chỉ ra điểm yếu chí mạng của ĐT Việt Nam tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!