Bão Tokage đang hướng vào biển Đông, miền Bắc lạnh tăng cường

Vũ Hồng Loan
Hôm nay (25/11), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Tokage và đang di chuyển vào vùng Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Dự báo, bão Tokage sẽ vào Biển Đông vào sáng sớm 26/11, trở thành cơn bão số 9 năm 2016.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo đường đi của bão Tokage.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, đến thời điểm hiện tại, bão ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nhưng hoàn lưu bão có thể kết hợp với không khí lạnh trên đất liền, trong những ngày tới sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh trung Trung Bộ.

Theo đó, mưa lớn sẽ bắt đầu từ ngày 29/11 - 4/12 với vùng mưa kéo dài từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà. Dự báo tổng lượng mưa cả đợt này dao động trong khoảng 200 - 400mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C. 

Còn tại các tỉnh Bắc Bộ, không khí lạnh sẽ được tăng cường liên tục, nên đợt rét này còn kéo dài sang đầu tháng 12.

Từ sáng mai 26/11, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Loan Vũ (Tổng hợp)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bão Tokage đang hướng vào biển Đông, miền Bắc lạnh tăng cường tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.