Barron Trump: "Đệ nhất quý tử" của Nhà Trắng sau 50 năm

Nguyễn Nhật Linh
Khi ngài Donald và bà Melania Trump tiếp quản Nhà Trắng vào tháng 1/2017, cậu bạn Barron Trump sẽ trở thành "đệ nhất quý tử" đầu tiên trong hơn 50 năm qua.

Lần cuối cùng Nhà Trắng có một cậu con trai tổng thống là từ năm 1963, dưới thời John F. Kennedy. Cậu bạn John F. Kennedy Jr. khi đó chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 3 trước khi người cha bị ám sát.

Kể từ đó, chỉ có những cô con gái tổng thống dưới mái nhà quyền lực của nước Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn cùng CNN, Kate Andersen Brower, tác giả quyển sách "First Women: The Grace and Power of America's First Ladies" cho rằng chuyến "chuyển nhà" của Barron sẽ "mang tính lịch sử".

"Đệ nhất quý tử" đầu tiên sau 50 năm của Nhà Trắng.

Dù chỉ mới 10 tuổi, Barron đã được đặt nickname "Tiểu Donald". Bà Melania - mẹ cậu giải thích tên này đến từ niềm yêu thích những món hàng xa xỉ của cậu bạn, từ áo vest, trực thăng đến máy bay riêng.

Nhiều người từng tiếp xúc cũng xác nhận Barron là "phiên bản mini" của ngài Trump. "Đó là cậu trai đầy quyết tâm, đặc biệt và thông minh. Barron sớm có ý kiến độc lập và luôn biết mình muốn gì. Ngoại hình của Barron thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ, nhưng tính cách thì giống hệt ông ấy", bà Melania chia sẻ.

Trước khi đến Nhà Trắng, Barron thường sống ở Trump Tower, và có hẳn một tầng riêng cạnh tầng của ông bà Trump.

Hiện tại, Barron đang theo học trường tư Columbia Grammar and Preparatory School, tại Manhattan.

Theo news.zing.vn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Barron Trump: "Đệ nhất quý tử" của Nhà Trắng sau 50 năm tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2026 không còn được cộng “cứng” như trước. Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt điểm càng cao thì mức điểm ưu tiên càng giảm, nhằm bảo đảm công bằng hơn trong xét tuyển.