"Bắt cóc online" - Thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo

PV
Một vụ lừa đảo tinh vi bằng thủ đoạn giả danh công an vừa được Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. Hồ Chí Minh kịp thời phát hiện và giải cứu nạn nhân thành công, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng cho gia đình nạn nhân.

Vào lúc 2h20 sáng ngày 11/5/2025, ông M.Đ.C. Quốc (SN 1976, ngụ tại một chung cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh) đến Đội 2, PC02 trình báo việc con trai ông là M.Đ.C. Thiên (SN 2007) nghi bị bắt cóc và đang bị đòi tiền chuộc. Theo lời ông Quốc, trong nhiều cuộc gọi liên tục, các đối tượng khẳng định con trai ông đang bị giữ và yêu cầu chuyển ngay 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên M.Đ.C. T.

Vì quá lo lắng, ông Quốc lập tức chuyển khoản theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông vẫn không liên lạc được với con, trong khi nhóm đối tượng tiếp tục gọi điện đòi thêm tiền rồi đột ngột cắt liên lạc.

Ảnh minh họa (Gemini AI)
Ảnh minh họa (Gemini AI)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng trinh sát của Đội 2 – PC02 lập tức vào cuộc điều tra, truy xét. Chỉ sau chưa đầy một giờ, đến 3h10 cùng ngày, Công an đã xác định và giải cứu Thiên tại một khách sạn, nơi em đang ở một mình trong trạng thái hoảng loạn.

Qua xác minh ban đầu, Công an xác định đây không phải là vụ bắt cóc thông thường, mà là một chiêu trò lừa đảo có tổ chức. Nhóm đối tượng đã giả danh cán bộ công an, gọi điện đe dọa em Thiên rằng em có liên quan đến một vụ án ma túy và phải tuyệt đối giữ bí mật nếu không muốn bị bắt. Chúng hướng dẫn em rời khỏi nhà, tự đến khách sạn thuê phòng và cô lập hoàn toàn với gia đình. Sau đó, nhóm này thao túng và điều khiển em chuyển toàn bộ số tiền 200 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng khác.

Điều đáng chú ý là tài khoản nhận tiền đều mang tên người thân của nạn nhân, nhằm tạo sự tin tưởng và hợp thức hóa giao dịch. Sau khi hoàn tất, các đối tượng nhanh chóng cắt liên lạc.

Sau khi giải cứu, Công an đã bàn giao Thiên về cho gia đình và đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét nhóm lừa đảo.

Thủ đoạn tinh vi cần đặc biệt cảnh giác

Kịch bản của những kẻ lừa đảo giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo người dân “liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền”. Sau đó gây áp lực tâm lý, đe dọa bị xử lý hình sự nếu không làm theo hướng dẫn. Đồng thời ép nạn nhân tự cách ly, đến khách sạn, không tiếp xúc với người thân; hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền "để điều tra" hoặc "kiểm tra tài khoản"; sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người thân của nạn nhân để tạo sự tin tưởng.

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, tuyệt đối không tin và làm theo bất kỳ yêu cầu nào của người lạ xưng là cán bộ điều tra qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP qua điện thoại; không tự ý rời khỏi nhà, đến khách sạn hoặc địa điểm xa lạ theo yêu cầu từ cuộc gọi lạ; nếu có nghi ngờ, hãy cúp máy ngay và gọi tổng đài 113 hoặc đến công an gần nhất để xác minh. Các gia đình cần nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về chiêu trò "bắt cóc online", một dạng điều khiển tâm lý nguy hiểm qua mạng.

Cảnh giác, bình tĩnh, báo công an là chìa khóa để không trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao. Hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, nhắm vào tâm lý hoảng sợ và thiếu hiểu biết của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Bắt cóc online" - Thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Ngày 28/5 dự báo mưa lớn diện rộng tại nhiều khu vực, cảnh báo dông lốc và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, hầu khắp các vùng trên cả nước đều chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết xấu với mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá, gió giật mạnh và sạt lở đất.