Bất ngờ trước hình ảnh tà áo dài Việt Nam được mặc bởi các cô gái châu Phi

Ngọc Lam
Những cô gái bản xứ ở Kenya (châu Phi) đẹp rạng ngời trong tà áo dài Việt Nam. Họ ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Mạng xã hội những ngày qua đã lan truyền những tấm hình về một số cô gái nước ngoài mặc trang phục áo dài Việt Nam. Được biết, chủ nhân của những tấm hình này là chị Trần Mỹ Ngọc, hiện đang sinh sống tại Kenya (châu Phi). Với mong muốn ông xã ngoại quốc và các con hiểu hơn về phong tục quê hương nên chị đã quyết định mặc trang phục truyền thống chụp ảnh.

Bộ ảnh có sự góp mặt của những cô gái bản xứ cũng mặc trang phục truyền thống Việt Nam, thậm chí họ còn biết đến phong tục nấu bánh chưng của nước ta. Dù chỉ là một bộ ảnh nhỏ, nhưng không khí tết và những đặc trưng nhất của mảnh đất hình chữ S đã hiện rõ tại châu Phi xa xôi.

Bất ngờ trước hình ảnh trang phục áo dài Việt Nam được mặc bởi các cô gái châu Phi - Ảnh 1
Bất ngờ trước hình ảnh trang phục áo dài Việt Nam được mặc bởi các cô gái châu Phi - Ảnh 1
Những cô gái châu Phi rạng rỡ trong tà ái dài Việt Nam. (Ảnh: Thanh Niên)

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trần Mỹ Ngọc cho biết bản thân là người gốc Hà Nội, đang mở lớp dạy làm đẹp tại Kenya. Còn chồng chị là người Anh và hiện làm việc trong lĩnh vực về tài chính. Vì sống xa Việt Nam nên 3 người con của chị không hiểu nhiều về những nét văn hóa của người Việt. Chính vì thế, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, chị đã chuẩn bị hơn 10 bộ áo dài để vừa chụp ảnh vừa lan tỏa không khí Tết của Việt Nam đến mọi người.

Bất ngờ trước hình ảnh trang phục áo dài Việt Nam được mặc bởi các cô gái châu Phi - Ảnh 1
Chị Trần Mỹ Ngọc bên gia đình nhỏ của mình. (Ảnh: Thanh Niên)

Trong lúc mặc trang phục truyền thống ra chợ bán đồ thủ công của bộ tộc Maasai, rất đông người dân đã tò mò về chiếc áo dài và ngỏ ý muốn chụp ảnh. Thấy thế, cô gái gốc Hà thành này liền mời những cô gái Kenya cùng mặc với mình. Họ bày tỏ sự thích thú vì trang phục rất đẹp và có thể tôn vóc dáng của họ.

Bất ngờ trước hình ảnh trang phục áo dài Việt Nam được mặc bởi các cô gái châu Phi - Ảnh 2

Cũng theo chia sẻ của chị Ngọc, gia đình chị còn cùng một vài người Việt khác cùng nhau gói bánh chưng và lì xì cho trẻ nhỏ ở đây vào dịp đầu năm. Mặc dù xa Việt Nam đã 7 năm nhưng nhờ làm cùng nhiều người gốc Việt nên chị vẫn có cảm giác như được sống tại quê hương, vẫn được có được cảm giác sum vầy. Cộng đồng người Việt ở Kenya khá ít, tuy nhiên, thi thoảng mọi người lại thu xếp thời gian để gặp gỡ nhau rồi tổ chức nấu ăn, đi thăm và tặng thực phẩm, đồ dùng cho những hộ gia đình nghèo nơi đây.

Bất ngờ trước hình ảnh trang phục áo dài Việt Nam được mặc bởi các cô gái châu Phi - Ảnh 1

Vốn là một trang phục truyền thống, áo dài cũng chính là biểu tượng của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nó không chỉ thể hiện nét văn hóa đẹp có từ lâu đời của ông cha ta mà còn tượng trưng cho vẻ đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ. Hình ảnh áo dài cũng ngày càng trở nên gần gũi hơn với bạn bè quốc tế và nhận được sự yêu mến từ họ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bất ngờ trước hình ảnh tà áo dài Việt Nam được mặc bởi các cô gái châu Phi tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh THCS

Mới đây, tại Ninh Bình trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Huyện đoàn Kim Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn tổ chức Chuyên đề tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh trường THCS Cồn Thoi.

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).