Hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể tiếp tục trong ngày, kéo theo nguy cơ lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 1h30 đến 5h00 sáng nay, khu vực Bắc Bộ ghi nhận tổng cộng 23.200 cú sét, trong đó có tới 10.424 cú là sét đánh xuống mặt đất. Các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lào Cai và Bắc Kạn. Một số địa phương như Hải Phòng ghi nhận mật độ sét đặc biệt cao – chỉ trong vòng 50 phút từ 23h00 đến 23h50 ngày 24/4 đã có 1.696 cú sét, trong đó 433 cú đánh trực tiếp xuống mặt đất.

Lượng mưa trong đêm và rạng sáng cũng đạt ngưỡng cao tại nhiều nơi, gây nguy cơ ngập úng và lở đất ở vùng đồi núi. Cụ thể, trạm Đông Hải (Thái Bình) ghi nhận mưa 147mm, Tiền Phong (Hải Dương) 112mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 114mm và Yên Minh (Hà Giang) 82mm. Cường độ mưa lớn trên diện rộng này là hệ quả trực tiếp của sự phát triển mạnh của các khối mây đối lưu kèm theo gió mùa Tây Nam kết hợp rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, sáng nay khối mây đối lưu tiếp tục di chuyển theo hướng từ Tây sang Đông, tràn vào khu vực nội thành Hà Nội. Từ khoảng 6h30, mưa dông bắt đầu xuất hiện ở Ba Vì, Thạch Thất, Sơn Tây và nhiều khả năng lan rộng sang các quận nội thành khác như Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Long Biên trong 1–3 giờ tới. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc xoáy, sét đánh, gió giật mạnh và mưa đá.
Dự báo cho thấy thời tiết miền Bắc trong những ngày tới sẽ tiếp tục có những đợt mưa rào và dông, đặc biệt vào chiều tối và đêm. Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây to, gần cột điện hay khu vực có địa hình trống trải. Đồng thời, cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết qua các kênh chính thống như website: http://hymetnet.gov.vn – nơi hiện cung cấp dữ liệu định vị sét theo thời gian thực từ 18 trạm quan trắc trên toàn quốc.
Hiện tượng dông sét với cường độ lớn và bất thường được cho là một trong những biểu hiện rõ rệt của biến đổi khí hậu toàn cầu, khi các hình thái thời tiết cực đoan như mưa lớn, nắng nóng gay gắt, lốc xoáy ngày càng xuất hiện với tần suất và cường độ cao hơn tại Việt Nam.