BHXH&BHYT: Bắc Giang: “Trái ngọt” đầu mùa

Chu Hải
TNTP - Từ năm 2016, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chọn tháng 11 hằng năm là Tháng cao điểm vận động người dân tham gia BHYT. Đến nay, phong trào đã mang lại kết quả tốt, huy động được cả hệ thống chính trị- xã hội vào cuộc.

Theo BHXH tỉnh Bắc Giang, việc phát động Tháng cao điểm nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là các tổ chức chính trị- xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHYT.

Ngay sau khi kết thúc Tháng cao điểm đầu tiên (tháng 11/2016), toàn tỉnh đã vận động được thêm gần 56.000 người tham gia BHYT hộ gia đình; 128.011 HSSV và 2.175 lao động trong các DN tham gia BHYT bắt buộc… Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh đã có 1.343.971 người tham gia BHYT (đạt 81,9% dân số và vượt 3,1% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao); 100% các huyện, thành phố đều hoàn thành vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Từ đầu năm 2017 đến nay, việc triển khai chính sách BHYT tiếp tục nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cũng như các ban, ngành, đoàn thể. HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho một số đối tượng hộ nông- lâm nghiệp có mức sống trung bình 20% giá trị thẻ BHYT. UBND tỉnh có công văn đôn đốc các đơn vị, DN tham gia BHYT cho 100% CBCNV và NLĐ. MTTQ và các đoàn thể (phụ nữ, thanh niên, nông dân) các cấp đều được giao chỉ tiêu cụ thể trong việc vận động hội viên, đoàn viên tham gia BHYT. Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và đồng bằng Sông Hồng cũng vừa phân bổ 537.000 USD (khoảng 12 tỉ đồng) hỗ trợ 20% kinh phí mua thẻ BHYT cho 100% hộ cận nghèo của tỉnh, bằng 37.054 hộ).

Từ đầu năm 2017, Sở Y tế phát động phong trào tặng thẻ BHYT cho người thân và các đối tượng khó khăn nhưng không thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Sở vận động cán bộ, y bác sĩ tự nguyện mua thẻ BHYT tặng cha mẹ, anh chị em, người thân trong gia đình; phấn đấu toàn ngành Y tế tỉnh mua tặng ít nhất 6.000 thẻ trong năm 2017.

Còn BHXH tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức các cuộc tập huấn về chính sách pháp luật BHYT; mở rộng hệ thống đại lý, tạo thuận lợi cho người dân tham gia BHYT…

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, đoàn thể, đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 1,43 triệu người tham gia BHYT; đạt tỉ lệ bao phủ 86,5% dân số. Với đà này, dự kiến đến hết năm 2017, toàn tỉnh sẽ đạt 88- 90% dân số tham gia BHYT.

PV
http://baobaohiemxahoi.vn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết BHXH&BHYT: Bắc Giang: “Trái ngọt” đầu mùa tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.