Chiều 1/7, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025. Hội nghị do anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam – chủ trì, kết nối với các tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc.

Trong tháng đầu tiên triển khai (31/5–29/6), phong trào “Bình dân học vụ số” đã được triển khai đồng bộ tại 69 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Cả nước ghi nhận 10.679 đội hình tình nguyện được thành lập, huy động hơn 200.000 đoàn viên, thanh niên, tổ chức 13.048 hoạt động, hỗ trợ hơn 2,3 triệu người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số và dịch vụ công trực tuyến.
Nhiều mô hình hỗ trợ chuyển đổi số được đánh giá cao, tiêu biểu như Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Văn phòng Thành ủy triển khai tổ “Trợ lý ảo hỏi đáp văn bản Thành ủy”, huấn luyện gần 100 cán bộ cấp thành và cơ sở về ứng dụng AI trong công tác văn phòng. Thành đoàn TP.HCM tổ chức 150 chuyên đề tập huấn “Bình dân học vụ AI” cho đoàn viên, thanh niên và người dân. Tỉnh đoàn Đồng Tháp thực hiện tuần cao điểm hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công tại các xã phường sắp xếp lại địa giới hành chính, với 136.560 lượt hỗ trợ trong một tuần.
Đáng chú ý, nhiều địa phương đã thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương giai đoạn đầu sau sáp nhập. Tại Hà Nội, từ ngày 1/7, tại 126 xã, phường mới trên địa bàn thành phố, các đội hình thanh niên tình nguyện đang phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, cập nhật thông tin cá nhân và sử dụng dịch vụ công.
Tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi nhiều địa phương đang triển khai mô hình tổ chức chính quyền hai cấp mới sau sáp nhập. Nhu cầu hỗ trợ của người dân rất lớn, đặc biệt là tại những địa bàn rộng, dân cư đông, biên giới, hải đảo và vùng khó khăn. Đây là thời điểm lực lượng thanh niên cần phát huy vai trò xung kích, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương ổn định tình hình”.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các tỉnh, thành đoàn tập trung rà soát lại nhu cầu thực tế tại cơ sở, điều chỉnh nội dung, quy mô chiến dịch phù hợp tình hình mới; khẩn trương tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo chiến dịch, báo cáo cấp ủy và ổn định bộ máy đoàn cấp xã sau sáp nhập để không làm gián đoạn hoạt động.
“Trước mắt, cần thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân cập nhật căn cước công dân, sử dụng VNeID, đồng bộ dữ liệu hành chính và làm quen với bộ máy mới. Việc tiếp cận sớm, hỗ trợ đúng nhu cầu sẽ tạo hiệu quả rõ rệt, giúp người dân an tâm, tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền cơ sở”, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định.
Bí thư T.Ư Đoàn cũng lưu ý cần chuẩn bị tốt về nhân sự và công cụ hỗ trợ để cán bộ Đoàn tại các đơn vị hành chính mới tổ chức đại hội Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.