Bí quyết để có đôi mắt sáng khỏe

Chu Hải
TNTP - Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vì thế mà các bạn nhỏ hãy chăm sóc và bảo vệ đôi mắt của mình để mắt luôn luôn khoẻ mạnh nhé!

Phân bổ thời gian hợp lý

Nghiên cứu cho thấy, việc đôi mắt phải làm việc trong một thời gian quá dài là nguyên nhân dẫn tới các bệnh ảnh hưởng tới thị lực của mắt. Khi học tập hay xem ti-vi, chơi trên vi tính, lâu nhất là sau mỗi một tiếng, bạn hãy để mắt nghỉ ngơi một lúc. Bạn cần đứng lên làm các động tác thể dục cho mắt. Mỗi ngày, bạn cũng cần phải ngủ đủ 8 tiếng vè nên dành thời gian nghỉ trưa để đôi mắt được nghỉ ngơi.

Tuyệt đối không được làm tổn thương mắt

Những nơi có ánh sáng chói như đèn hàn xì hay ánh sáng trực tiếp từ mặt trời rất dễ làm mắt bị tổn thương. Ngoài ra, việc sử dụng máy tính, ipad hay điện thoại thông minh với độ sáng cao cũng gây ra nhiều tác hại lâu dài cho mắt đấy!

Nên tập thể dục thường xuyên cho đôi mắt

Những bài tập đơn giản mà hiệu quả cho đôi mắt của chúng mình như là: chớp mắt nhiều lần để mắt bớt khô; Mỗi khi nghỉ giải lao, bạn nên tìm một điểm xa nhất ở để nhìn (ít nhất 5 mét), giúp mắt điều tiết nhìn khoảng cách xa; Massage cho mắt bằng cách dùng hai bàn tay cọ xát vào nhau cho nóng, sau đó áp tay lên đôi mắt, vuốt nhẹ từ trong ra ngoài một cách từ từ, nhẹ nhàng…

Thỉnh thoảng, các bạn cũng có thể dùng một vài lát dưa chuột, cà chua đắp lên mắt và nằm thư giãn.

Chế độ ăn uống hợp lý

Đôi mắt sẽ khoẻ mạnh nếu như bạn biết cân bằng chế độ ăn uống của mình bằng các loại rau, củ, quả có nhiều vitamin như: Cà rốt, cam, dâu tây, khoai lang, cá hồi, quả óc chó… Vừa giúp mắt sáng lại giúp khỏe mạnh nữa nhé!

(Nguồn tài liệu và ảnh: Internet)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bí quyết để có đôi mắt sáng khỏe tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Khuyến cáo dịch bệnh gia tăng dịp cuối năm tại TP. Hồ Chí Minh

'Giai đoạn cuối năm là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng tăng cao, trong đó bao gồm cả COVID-19. Bên cạnh đó, nhu cầu giao thương, du lịch vào cuối năm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan' - Đây là khuyến cáo vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đưa ra trong thời điểm Tết Giáp Thìn 2024 đang cận kề.