Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: "Hành trình 20 năm Tháng Thanh niên đã thu hút hàng triệu đoàn viên, thanh niên hưởng ứng"

Trường Phạm - Ngọc Nguyễn
Ngày 25/2, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây xuân Giáp Thìn.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đại biểu là lãnh đạo Quốc hội, ban, bộ, ngành ở T.Ư và tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây xuân Giáp Thìn.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây xuân Giáp Thìn.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ phát động tại các điểm cầu trên cả nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Tháng Thanh niên là trọng tâm công tác để giải quyết nhiều vấn đề khó

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, trong hành trình 20 năm kể từ ngày Đảng, Nhà nước đồng ý chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên (3/2004 - 3/2024), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã chủ động, kiên trì tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với nội dung, hình thức đa dạng, có sự đổi mới qua từng năm,  phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thu hút hàng trăm triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng. 

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bảo Anh
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bảo Anh

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, ý nghĩa của Tháng Thanh niên không chỉ dừng lại ở kết quả thực hiện được hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên mà hơn thế Tháng Thanh niên trở thành một phương thức tốt, hiệu quả trong chỉ đạo công tác đoàn, là hình thức hiệu triệu đoàn viên của nhiều khối đối tượng tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị; là trọng tâm công tác để giải quyết nhiều vấn đề khó, lĩnh vực mới, ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa... 

"Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành môi trường thực tiễn sinh động cho tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo trong tham gia góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị", anh Bùi Quang Huy khẳng định.

Tháng Thanh niên năm nay không nằm ngoài ý nghĩa tốt đẹp mà nó đã được gây dựng 20 năm qua. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chọn chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Tháng Thanh niên năm nay nhằm thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, tự mình nhận lãnh những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh thời gian, vật chất, công sức… của đoàn viên, thanh niên cả nước nhằm tạo ra những giá trị mới, đóng góp tích cực, cụ thể cho cộng đồng, cho xã hội.

Ba vấn đề cần quan tâm

Để triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2024, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn triển khai nghiêm túc, sáng tạo 3 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm trong Kế hoạch Tháng Thanh niên mà T.Ư Đoàn đã ban hành phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị, trong đó quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, Năm 2024 là năm có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Đoàn như 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 65 năm Ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại; 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”; 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 10 năm “Năm Thanh niên Tình nguyện”, 25 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè… Những sự kiện quan trọng đó đều gắn liền với thanh niên, gắn liền với sự dấn thân, tinh thần tình nguyện của thanh niên vì những giá trị lớn lao và tốt đẹp. 

Vì vậy, Tháng Thanh niên với tư cách là một trọng tâm công tác trong năm được triển khai tốt, hiệu quả, thì mới tạo được khí thế để triển khai tốt các hoạt động ý nghĩa này trong cả năm nay. Tháng Thanh niên năm nay, vì thế là cơ hội để các cấp bộ đoàn triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của Đảng, của Đoàn,...

Thứ hai, Tháng Thanh niên năm nay là Tháng Thanh niên tình nguyện. Do đó, các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn nội dung hoạt động tình nguyện phù hợp, thiết thực; hình thức triển khai phải khoa học, thực chất; hiệu quả mang lại từ các công trình, phần việc cần có tính bền vững; chuẩn bị lực lượng tham gia hoạt động tình nguyện phải chu đáo; chuẩn bị sớm nguồn lực để thực hiện các công trình, phần việc. Thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương “ba liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội khác.

Thứ ba, trong phương thức triển khai các hoạt động của Tháng Thanh niên, tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn hết sức quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, tổ chức tập hợp thanh niên, trong phân bổ nguồn lực, điều phối các đội hình thanh niên. Tôi kỳ vọng tinh thần “chuyển đổi số” của năm 2023 sẽ được tiếp nối mạnh mẽ hơn trong Tháng Thanh niên năm nay. Phép cộng của “chuyển đổi số” và “tình nguyện” sẽ giúp nhân lên nhiều lần những giá trị, kết quả tốt đẹp do sự nhiệt huyết, tính sáng tạo của người trẻ mang lại.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn, T.Ư Đoàn đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng và hỗ trợ các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, Già làng, Trưởng bản và trao học bổng cho học sinh, cựu thanh niên xung phong.

Ban tổ chức trao tặng các phần quà tri ân và an sinh xã hội tại chương trình
Ban tổ chức trao tặng các phần quà tri ân và an sinh xã hội tại chương trình. Ảnh: Bảo Anh.

Đồng thời, ban tổ chức đã trao mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp; nhận đỡ đầu trẻ mồ côi... Tổng trị giá các nguồn lực của chương trình là hơn 6 tỉ đồng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn đã tham gia trồng cây xanh tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Theo kế hoạch T.Ư Đoàn và tỉnh Nghệ An sẽ trồng 10.500 cây xanh trong đó có 70 cây hoa ban được lấy giống từ tỉnh Điện Biên.

Anh Bùi Quang Huy cũng cho biết, bên cạnh việc phát động Tháng Thanh niên năm 2024, T.Ư Đoàn phát động tuổi trẻ cả nước tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

"Nhân dịp này, tôi kêu gọi mỗi bạn đoàn viên, thanh niên, tùy theo khả năng và điều kiện của mình tích cực tham gia trồng mới, chăm sóc cây xanh, chung tay thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh nhiệm kỳ 2022 – 2027 mà Đoàn ta đã xác định", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu thanh niên do anh Ngô Văn Cương Bí thư T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn tham gia trồng cây xanh tại bãi biển của Nghệ An. Ảnh: Phạm Đức
Đoàn đại biểu thanh niên do Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương làm trưởng đoàn tham gia trồng cây xanh tại bãi biển của Nghệ An. Ảnh: Phạm Đức

Trong ngày, ban tổ chức đã khởi động chặng 15 chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" để gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng Đan Lai, tỉnh Nghệ An.

Trong khuôn khổ các hoạt động, tại tỉnh Nghệ An, T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Tháng Ba biên giới năm 2024" nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ và ngày mai 26/7, từ 7 giờ đến 13 giờ.