Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: "Lý tưởng chính là kim chỉ nam cho hành động"

Ngọc Nguyễn
Chiều qua (14/3), Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” nhằm nắm bắt thông tin, hoạt động của đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước; tạo điều kiện để những người trẻ bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, góp ý, hiến kế về công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi.

                        Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng tham gia trao đổi tại chương trình

Đổi mới trong cách thức tổ chức diễn đàn

Tham dự diễn đàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Năm nay, Diễn đàn được tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam với nhiều đổi mới về cách thức thể hiện, cũng như phương pháp trao đổi, đi thẳng vào vấn đề với các giải pháp nhằm giải đáp trăn trở của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Một điểm rất mới của Diễn đàn năm nay là bên cạnh việc giải đáp những thắc mắc, trăn trở của đoàn viên, thanh thiếu nhi, diễn đàn còn bố trí để chính các cán bộ đoàn cơ sở, đoàn viên, thanh niên chia sẻ và hiến kế cho Đoàn với các chủ đề: Đoàn và sứ mệnh tiên phong; Đoàn và khát vọng 2045; Đoàn và Gen Z. 

Đây là cơ hội để Ban Bí thư Trung ương Đoàn lắng nghe những trăn trở, đề xuất, hiến kế của người trẻ, giúp tổ chức Đoàn đến gần hơn với thanh thiếu nhi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi.  

Diễn đàn nhận được sự quan tâm lớn từ đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

Chương trình được phát sóng trực tiếp với 65 điểm cầu cấp tỉnh; 1.140 điểm cầu cấp huyện; 9.602 điểm cầu cấp cơ sở; 12 điểm cầu nước ngoài, tổng cộng 10.808 điểm cầu với sự tham gia của 1.224.881 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước theo dõi và tương tác trực tiếp với Diễn đàn.

Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm lớn của đoàn viên, thanh niên trên cả nước khi chỉ sau gần 1 tháng tiếp nhận các câu hỏi của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã nhận được hơn 12 nghìn ý kiến, sáng kiến và nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu niên (nhiều hơn gấp 4 lần so với năm 2023).

Khơi dậy lý tưởng cách mạng

Người đặt câu hỏi đầu tiên là bạn Trương Thị Nhật Anh, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) : "Em rất tâm đắc với chủ đề của diễn đàn năm nay, nhất là trong dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của anh Lý Tự Trọng. Cá nhân em cho rằng, thanh niên thời nào cũng luôn có lý tưởng, vấn đề là cần tạo môi trường để khơi dậy lý tưởng và thúc đẩy thanh niên thực hiện nó. Em mong Ban Bí thư T.Ư Đoàn chia sẻ những giải pháp của Đoàn để giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên".

Trả lời câu hỏi này, anh Bùi Quang Huy cho rằng thanh niên thời nào cũng có lý tưởng. Lý tưởng chính là kim chỉ nam cho hành động, nếu không có lý tưởng thì sẽ như con thuyền không có bánh lái. 

"Đảng ta đã đề ra con đường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc với mục tiêu 2030 và tầm nhìn 2045, cần những con người thanh niên với khát vọng cống hiến dựng xây đất nước. Vì vậy, Đoàn cũng cần tập trung vào mục tiêu đó để giáo dục lý tưởng cho thanh niên", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Theo anh Bùi Quang Huy, quan điểm chung là phải luôn kiên định, nhất quán những vấn đề mang tính nguyên tắc, nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng trong nội dung, phương thức truyền tải thì cần không ngừng đổi mới, tiếp cận theo phương thức mới, phù hợp với thanh niên. Trong đó, anh Huy nhấn mạnh 4 nhóm nội dung:

1. Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như: tận dụng công cụ và kho dữ liệu hiện đại trên không gian mạng; tiếp tục phát triển các cuộc thi tìm hiểu; nhân rộng mô hình câu lạc bộ Lý luận trẻ, từ đó tạo dựng lực lượng nòng cốt để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thanh niên. Thời gian qua, nhiều cơ sở Đoàn đã thực hiện tốt việc này, cần phải phát huy.

2. Nâng cao chất lượng học tập chính trị, học tập nghị quyết của đoàn viên thông qua công cụ đánh giá trực tuyến để nắm chắc, nắm thực chất kết quả học tập. Đa dạng hóa phương thức nghiên cứu, học tập, kiểm tra việc học tập nghị quyết của cán bộ đoàn, đoàn viên.

3. Cần chú trọng cả hai vế “xây” và “chống”, trong đó phải lấy “xây” làm nền tảng cơ bản, lâu dài. Bên cạnh đó, sự nêu gương cũng là một giải pháp hết sức quan trọng. Cần kiên định quan điểm nêu gương: Cán bộ đoàn cấp trên nêu gương cho cán bộ đoàn cấp dưới; cán bộ đoàn nêu gương cho đoàn viên; đoàn viên nêu gương cho thanh niên; đoàn viên, thanh niên nêu gương cho thiếu niên, nhi đồng.

4. Muốn tuyên truyền, định hướng, giáo dục thanh niên, phải hiểu được nhu cầu, nguyện vọng, mong muốn, suy nghĩ của họ. Muốn vậy, cần đặc biệt chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Từ việc hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, chúng ta cần chủ động đưa thông tin, để thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, lành mạnh, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.

Sẽ tiếp tục tăng cường tìm kiếm, rà soát, kết nối và phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện

Anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm bày tỏ về vai trò và trách nhiệm của người trẻ đối với xã hội, đất nước. 

"Với tinh thần phát huy cống hiến vì cộng đồng đặc biệt là lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, Đội tình nguyện FAS Angel mang tôn chỉ không bỏ rơi, không thu phí, không phân biệt, không phán xét để làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình. Hơn 4 năm, FAS Angel đã hỗ trợ và thực hiện hơn 17.000 vụ sơ cấp cứu cho các nạn nhân bị nạn. Ngoài ra, với kinh nghiệm của mình, tôi cùng anh em đã và đang từng ngày từng bước dìu dắt, hướng dẫn thế hệ trẻ tiếp nối và giữ gìn những giá quý báu này", anh Phạm Quốc Việt chia sẻ.

Đặt câu hỏi với lãnh đạo T.Ư Đoàn, anh Phạm Quốc Việt bày tỏ: "Tôi muốn hỏi T.Ư Đoàn có các hoạt động, giải pháp kết nối nào giữa các nhóm tình nguyện tự thành lập và các nhóm tình nguyện chính thống để sự kết hợp này sẽ phát huy thế mạnh của các nhóm, tham gia hỗ trợ cộng đồng một cách hiệu quả nhất hay không?".

Trả lời vấn đề này anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết hiện nay có rất nhiều tổ chức, câu lạc bộ, đội nhóm hoạt động tình nguyện có sự tham gia của nhiều thành phần xã hội. Đặc điểm chung dễ nhận thấy của các hội, nhóm tình nguyện này là số lượng thành viên khá đông, hoạt động trên tinh thần cộng đồng đa kết nối. Nhiều hội, nhóm đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nguyện và tạo được uy tín trong cộng đồng, xã hội.

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã lựa chọn phong trào “Thanh niên tình nguyện” là 1 trong 3 phong trào chính nhiệm kỳ 2022 - 2027, với nhiều nội hàm mới, nổi bật nhất là chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), trong đó, liên kết lực lượng gồm: thanh niên với nông dân, công nhân, phụ nữ, công an, quân đội…; liên kết địa bàn gồm: nông thôn, đô thị, các vùng miền, địa phương; liên kết cộng đồng là tổ chức đoàn với các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, các tổ chức, cá nhân. Như vậy có thể thấy, công tác kết nối, phối hợp, quy tụ các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm này được các cấp bộ Đoàn, Hội hết sức quan tâm, chú trọng thực hiện, thông qua các cổng thông tin kết nối tình nguyện như: triển khai các lớp tập huấn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng mềm cho thanh niên, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện ở các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên cập nhật, cung cấp, trao đổi thông tin và phối hợp với mạng lưới tình nguyện ở các địa phương để kết nối giữa người cần hỗ trợ với người có nguồn hỗ trợ; tập trung đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực hỗ trợ công tác điều phối, kết nối các hoạt động tình nguyện.

"Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn, Hội sẽ tiếp tục tăng cường tìm kiếm, rà soát, kết nối và phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện với những cá nhân, tổ chức có nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp để tăng chất lượng lẫn số lượng các hoạt động tình nguyện, tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng", anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ.

Sáng kiến của các bạn đoàn viên thanh niên trong lao động, sản xuất và tạo ra giá trị doanh thu cho các doanh nghiệp, đơn vị.

Đang là kỹ sư điện - tự động hóa, trực tiếp làm việc trên giàn Công nghệ trung tâm số 3, Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), anh Nguyễn Tiến Đạt, gửi câu hỏi video đến diễn đàn.

Anh Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ, những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có những sự tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như góp phần bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đại diện cho tuổi trẻ Dầu khí, anh Nguyễn Tiến Đạt đặt câu hỏi: "Bên cạnh việc tuyên dương các ý tưởng, sáng kiến thì trong thời gian tới để nâng cao chất lượng phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, tổ chức Đoàn có những giải pháp trọng tâm nào để có thể hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên như triển khai, hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến đó vào đời sống, thực tiễn công việc tốt hơn nữa ạ?".

Trả lời câu hỏi, anh Ngô Văn Cương cho biết, các cấp bộ đoàn phải để phong trào tuổi trẻ được phát huy thường xuyên, liên tục, mỗi bạn đoàn viên thanh niên luôn sáng tạo trong cuộc sống và trong chính công việc của mình, khi đoàn viên thanh niên có ý tưởng các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục trong việc tham mưu đề nghị Ban Lãnh đạo, Hội đồng khoa học của đơn vị hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng sản phẩm. Khi ý tưởng được cụ thể hóa và giúp ích cho doanh nghiệp thì cần tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời cho đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là giải pháp để khích lệ, động viên các bạn tiếp tục phấn đấu và cố gắng hơn nữa trong sáng tạo phục vụ công tác chuyên môn cũng như đời sống.

Anh Ngô Văn Cương nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm như sau:

1. Chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội các cấp và đơn vị liên quan tập trung phối hợp tư vấn về chuyên môn, hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, kiến thức về pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm và các nội dung pháp lý khác cho thanh niên để các ý tưởng, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế.

2. Tổ chức Đoàn, Hội các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan phát động và hỗ trợ quảng bá, kết nối với các tổ chức, cá nhân (như các chuyên gia, các nhà tài trợ, các nhà đầu tư, các viện nghiên cứu, cơ quan, doanh nghiệp,...) có nhu cầu quan tâm hợp tác, hỗ trợ, đầu tư để cùng thực hiện, triển khai hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên.

3. Tổ chức Đoàn, Hội các cấp nghiên cứu, xây dựng các Quỹ hỗ trợ kinh phí trực tiếp hoặc hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực về vốn vay, nguyên liệu sản xuất,... để phát triển ý tưởng, sáng kiến tiêu biểu, có tính ứng dụng cao để áp dụng vào các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội.

Vừa qua Trung ương Đoàn đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030", Ngoài ra, Trung ương Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tọa đàm giữa các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, kỹ sư giỏi uy tín trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy liên kết, hợp tác nghiên cứu; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh của quốc gia. Đơn cử thông qua các hoạt động như Diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc,… Như vậy, Đạt cũng như các bạn đoàn viên thanh niên có thể đăng ký tham gia để sáng kiến được hỗ trợ triển khai, kết nối thương mại hóa các sản phẩm, công nghệ mới do thanh niên trong và ngoài nước cùng nghiên cứu, phát triển, anh Ngô Văn Cương cho biết.

Ngoại ngữ - chìa khóa cho tương lai

Từng nổi tiếng với biệt danh "hotgirl 7 thứ tiếng", hiện Khánh Vy đang là MC của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời sản xuất nhiều sản phẩm truyền thông, nhất là các video clip về kinh nghiệm học tiếng Anh, thu hút đông đảo giới trẻ quan tâm.

Khánh Vy chia sẻ về tầm quan trọng của ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh được ví như chiếc “chìa khóa vạn năng” để mở cánh cửa hội nhập, là công cụ hỗ trợ đắc lực để các bạn trẻ tăng tính cạnh tranh trên trường quốc tế. Vì vậy, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trở thành một vấn đề cấp thiết. Những năm gần đây, có nhiều cuộc thi về ngoại ngữ đã được triển khai và phổ biến rộng rãi, nhưng vẫn chưa thực sự lan tỏa rộng rãi đến đông đảo thanh niên. Khánh Vy đề xuất cần có giải pháp tối ưu hóa cuộc thi về ngoại ngữ, tạo môi trường, đòn bẩy kích thích sự tò mò, khám phá và sáng tạo của thanh niên trong áp dụng kiến thức ngoại ngữ vào các bối cảnh thực tế, từ đó giúp Đoàn viên thanh niên phát triển kỹ năng đa chiều, linh hoạt và ứng dụng chúng một cách sáng tạo trong xã hội đa văn hóa như hiện nay.

"Trong thời gian tới, Đoàn có hỗ trợ như thế nào đối với chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ?", Khánh Vy đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết trong thời gian qua, Trung ương Đoàn đã tổ chức một số cuộc thi, hội thảo chuyên đề… nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng cho đoàn viên, thanh thiếu niên Việt Nam. Tuy nhiên, các hoạt động đó chưa thực sự có tính dài hơi để thật sự nâng cao được nhận thức cũng như năng lực sử dụng tiếng Anh của thanh thiếu niên Việt Nam. Vì vậy, năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành “Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022” với mục tiêu nhằm thúc đẩy tinh thần học tập tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam, cũng như tạo môi trường cho thanh thiếu niên rèn luyện, học tập và trau dồi khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân.

Tiếp nối thành công đó, năm 2023, Trung ương Đoàn tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Trong năm 2023 vừa qua, Chương trình đã được triển khai rộng khắp tới các địa phương trên toàn quốc, với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, nhiều cách thức, hình thức khác nhau.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng với những mục tiêu, giải pháp cụ thể và sự tham gia đồng bộ của các cấp, các ngành, đoàn viên, thanh niên sẽ có cơ hội để nâng cao năng lực ngoại ngữ của mình, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Luôn đảm bảo quyền trẻ em

 

Đặng Cát Tiên.
Bạn Đặng Cát Tiên gửi câu hỏi tới chương trình.

Đặng Cát Tiên (học sinh lớp 9/3 trường THCS Thái Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) là cán bộ Chỉ huy Đội, Đội viên tiêu biểu và vào vai Chủ tịch Quốc hội tại Phiên họp giả định Quốc hội Trẻ em lần thứ I - năm 2023. Sau phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, Cát Tiên và các bạn đã thu nhận được nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, cùng nhau lan tỏa những thông điệp tích cực và phát huy tốt hơn trong hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại địa phương. "Em xin được hỏi các anh, chị, trong thời gian tới, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương có kế hoạch tiếp tục tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em nữa hay không và em rất mong muốn các anh, chị có thể chia sẻ những định hướng để giúp chúng em được bày tỏ tiếng nói, nguyện vọng của mình và tham gia hiệu quả hơn các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em?", Đặng Cát Tiên đặt câu hỏi. 

Giải đáp câu hỏi của Cát Tiên, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, phiên họp giả định Quốc hội trẻ em là một giải pháp quan trọng để T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ đại diện, tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của luật Trẻ em. Đây là lần đầu tiên tiếng nói của trẻ em được đưa đến nghị trường.

Những điều chia sẻ đã được các cấp ghi nhận, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cũng đồng ý chủ trương để T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em.

"Trong năm nay, với kinh nghiệm tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ chuẩn bị phiên họp tới với điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất. Hiện nay câu hỏi chủ đề đang được lấy ý kiến của các trẻ em trong cả nước, do đó Hội đồng Đội T.Ư kêu gọi trẻ em cả nước tham gia bình chọn chủ đề phiên họp năm nay", chị Nguyễn Phạm Duy Trang thông tin thêm.

Với vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã và đang triển khai rất nhiều các giải pháp để giúp các bạn được bày tỏ tiếng nói, nguyện vọng của mình và tham gia hiệu quả hơn các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. 

Cụ thể, triển khai có hiệu quả Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 - 2027" thông qua việc tổ chức cho trẻ em tham gia các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tăng cường triển khai mô hình "Hội đồng trẻ em". Đến thời điểm này, rất nhiều địa phương đã xây dựng đề án để tiến tới thành lập Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, cấp huyện trong năm 2024.

Cùng đó, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư cùng các anh, chị cán bộ Đoàn, Đội tại các địa phương sẽ tổ chức thêm nhiều sân chơi, hoạt động hấp dẫn, bổ ích để các bạn có cơ hội được tham gia, trải nghiệm, thể hiện khả năng của mình và bày tỏ tiếng nói, nguyện vọng; kiến nghị tới các cấp, các ngành giải quyết nhằm xây dựng môi trường sống của các em an toàn, lành mạnh hơn và góp phần xây dựng xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

"Cùng với các hoạt động mà tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp, chị mong muốn các em sẽ phát huy vai trò chủ động, mạnh dạn tham gia góp ý, để cho các chương trình, hoạt động Đội được gần gũi, thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các em; đồng thời tiếp tục lan tỏa ý nghĩa phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, giúp trẻ em hiểu được quyền lợi của mình, giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng của mình", chị Duy Trang nhấn mạnh.

Tăng cường kết nối sinh viên, thanh niên trong và ngoài nước

Từ điểm cầu của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga, Lê Huỳnh Đức, Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga cho biết, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga mới được thành lập. Sự kiện quan trọng này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều du học sinh. Ngay sau đó, chúng tôi đã bắt tay ngay vào xây dựng chương trình công tác năm học với nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ cho các bạn.

Với ý nghĩa đó, Lê Huỳnh Đức đề xuất với Ban Bí thư trong thời gian tới, không chỉ ở Nga, mà sẽ quan tâm thành lập các tổ chức đoàn, hội ở tất cả các nước có du học sinh Việt Nam đang học tập và sinh sống. Qua đó, giúp đoàn kết, tập hợp du học sinh, đồng thời, giúp chúng tôi có kênh kết nối để tham gia hoạt động phong trào cũng như các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

"Nhân diễn đàn hôm nay, mong Ban Bí thư Trung ương Đoàn chia sẽ những quan điểm, định hướng trong việc thành lập mới các tổ chức đoàn, hội ở nước ngoài, đồng thời, sẽ có những giải pháp nào trong việc đồng hành, hỗ trợ du học sinh trong thời gian tới?", Lê Huỳnh Đức đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi, anh Nguyễn Minh Triết cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, có khoảng 200.000 học sinh, sinh viên và lưu học sinh nghiên cứu tại 49 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó số lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên khoảng 35.000. Các hoạt động của tổ chức Hội Sinh viên, thanh niên ở nước ngoài ngày càng đi vào quy củ như: tổ chức Tết người Việt, dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều, Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, các hội thảo về chủ quyền trên biển và đất liền, các hoạt động tình nguyện ở nước sở tại và hướng về trong nước.

Hằng năm, Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai công tác thanh niên ngoài nước nhằm giúp các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên, Hội Thanh niên Sinh viên ngoài nước căn cứ triển khai thực hiện, trong đó có hướng dẫn về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên ngoài nước. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn tổ chức giao ban định kỳ với các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước; tổ chức Chương trình đối thoại giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo phát triển mạng lưới các Hội Liên hiệp thanh niên, sinh viên ở ngoài nước. Đồng thời, chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức Hội sinh viên, thanh niên ở nước ngoài kết nối với nhau và kết nối với các tổ chức Đoàn, Hội trong nước. Đặc biệt, trong các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, du học sinh có cơ hội phối hợp các đoàn trường đi tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Các bạn đoàn viên, thanh niên hãy luôn nuôi dưỡng khát vọng

Kết thúc diễn đàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cảm ơn các bạn đoàn viên, thanh niên đã quan tâm gửi câu hỏi, hiến kế cho tổ chức Đoàn. Tại diễn đàn, Ban Tổ chức đã trả lời 612 câu trong hơn 12.000 câu hỏi của đoàn viên, thanh niên. 

"Đây là cơ hội tốt để chúng tôi tiếp thu ý kiến, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian sắp tới. Các câu hỏi còn lại sẽ được trả lời và đăng tải công khai trên website doithoai.doanthanhnien.vn trong 15 ngày kể từ hôm nay", anh Bùi Quang Huy cho biết.

"Đại hội XIII của Đảng là Đại hội của Khát vọng. Tôi mong và gửi gắm tới các bạn thanh niên, các em thiếu nhi, hãy luôn nuôi dưỡng khát vọng, đặt cho mình một mục tiêu cao cả, nuôi dưỡng quyết tâm và đừng ngần ngại hành động để bước đến khát vọng của mình. Con đường hiện thực hóa khát vọng có thể gập ghềnh, nhiều chông gai, nhưng nếu vượt qua những điều đó, chúng ta sẽ đạt được thành công". Anh Bùi Quang Huy nhắn gửi tới các bạn trẻ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: "Lý tưởng chính là kim chỉ nam cho hành động" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.