Thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ
Tại xã Xuân Lương, đoàn công tác đến thăm gia đình bà Sầm Thị Liên và em Nông Bảo An, cư trú tại bản Còn Trang. Gia đình bà Liên là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Căn nhà nhỏ của hai bà cháu từng bị nước lũ cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản, chỉ còn trơ lại phần khung gỗ xiêu vẹo. Trong trận lũ lớn, hai bà cháu phải trèo lên mái nhà để thoát thân.
Tại đây, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trao phần quà gồm 10 triệu đồng tiền mặt, cùng bộ sách vở, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình và hỗ trợ cháu nhỏ sớm ổn định học tập.

Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình anh Phạm Thành Lâm và chị Hoàng Thị Gió tại bản Thái Hà, xã Đồng Kỳ. Căn nhà của gia đình 7 người này cũng bị hư hỏng nặng, chỉ còn phần bếp là nơi sinh hoạt tạm bợ sau bão lũ. Hai con nhỏ của anh chị là em Phạm Thành An (lớp 3) và Phạm Thúy Ngân (lớp 1), chưa thể trở lại trường học do ảnh hưởng của thiên tai. Đại diện T.Ư Đoàn đã trao 10 triệu đồng tiền mặt, cùng các phần quà gồm gạo, mì tôm, nước, sữa, dầu ăn nhằm hỗ trợ trước mắt cho cuộc sống của gia đình.

Động viên lực lượng thanh niên tình nguyện tại hiện trường
Sau các hoạt động thăm hỏi, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác đã đến thăm lực lượng thanh niên tình nguyện đang tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Hợp Thịnh. Tại đây, anh ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, trách nhiệm và không ngại khó khăn của các đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã chủ động hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định việc dạy và học.
Theo báo cáo, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, học tập của người dân. Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã có mặt kịp thời để cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong chuyến công tác này, đoàn đã mang theo tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá khoảng 1 tỷ đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Nguồn lực này thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần “Thanh niên hành động vì cộng đồng, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ”.
Sự hiện diện và đồng hành của tổ chức Đoàn ở những nơi gian khó tiếp tục là nguồn động viên to lớn với người dân vùng thiên tai, đồng thời khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, vì cộng đồng của thanh niên Việt Nam hôm nay.