Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chúc mừng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

TP
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Sáng 18/6, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao lẵng hoa chúc mừng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhân dịp 21/6.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao lẵng hoa chúc mừng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc sức khỏe tới Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động đang công tác tại Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trong thời gian qua; đồng thời kỳ vọng báo Đội tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan báo chí dành riêng cho thiếu nhi, đóng góp tích cực vào công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng

Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Nguyễn Phan Khuê phát biểu tại chương trình.
Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Nguyễn Phan Khuê phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình gặp mặt, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và cá nhân anh Nguyễn Minh Triết dành cho báo Đội.

Báo cáo tại chương trình, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê cho biết, trong suốt 72 năm hình thành và phát triển, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng luôn kiên định tôn chỉ, mục đích là cơ quan báo chí trực thuộc T.Ư Đoàn, đồng hành, chăm sóc và là diễn đàn của thiếu niên, nhi đồng cả nước; góp phần giáo dục các em học tập, rèn luyện, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê gửi tặng Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê gửi tặng Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Những năm qua, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số. Đặc biệt, Báo đã đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí nhằm nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng không gian tương tác, đồng hành cùng thiếu nhi trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh hoạt động báo chí, Báo còn tích cực tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi. Qua đó, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, nhân cách, kỹ năng sống, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi bạn đọc nhỏ tuổi.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác chuyển đổi số của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác chuyển đổi số của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trong chuyển đổi số báo chí. Theo anh, đây là hướng đi cần thiết để Báo có thể cạnh tranh tốt hơn với các sản phẩm báo chí khác cũng như các nền tảng mạng xã hội hiện nay.

“Qua đó, Báo mới có thể cạnh tranh tốt hơn với các sản phẩm báo chí khác và các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tòa soạn”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, với vai trò là tờ báo dành cho thiếu nhi, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng có nhiệm vụ chính trị quan trọng là phục vụ, đồng hành với thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước. Các em hôm nay sẽ là lực lượng trưởng thành, đóng góp vào những dấu mốc lớn của dân tộc, trong đó có kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2045.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Thay mặt Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Tổng Biên tập Nguyễn Phan Khuê trân trọng cảm ơn những định hướng, chỉ đạo của anh Nguyễn Minh Triết.

Trong thời gian tới, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giáo dục; đồng thời phát hành các ấn phẩm kịp thời, hấp dẫn, bổ ích tới các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên cả nước.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Khai mạc diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 9

Hơn 150 đại biểu đã tham dự Diễn đàn Trẻ em ASEAN (ACF) lần thứ 9, diễn ra tại Putrajaya, Malaysia trong tháng 8/2026. Với chủ đề "Bảo vệ tuổi thơ ASEAN: Nói Không với bạo lực", diễn đàn là nơi trẻ em các nước ASEAN cùng chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp để phòng ngừa bạo lực.

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi gần dân nhất, sát dân nhất

Chiều 26/8, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, hiện thực hóa các chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả.