
Cô Nguyễn Thị Mỹ Thuận - hiệu phó Trường số 2 Cát Tài, huyện Phù Cát - đào bới những cuốn sách còn sử dụng được, đem rửa sạch và phơi khô.

Các thầy giáo Trường Trung học phổ thông Tuy Phước 3, huyện Tuy Phước dọn dẹp bàn ghế ngập nước trong các lớp học.

Thầy giáo Trường Trung học phổ thông Tuy Phước 3, huyện Tuy Phước gom ghế bị nước lũ cuốn trôi.

Giáo viên Trường tiểu học số 1 Cát Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát hong khô sách vở, tài liệu sau khi sấy bằng máy sấy tóc. Trường bị nước lũ tràn vào gây hư hỏng nhiều dàn máy tính, toàn bộ thiết bị điện tử và sách vở trong thư viện.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, giáo viên Trường mẫu giáo khu vực 6, Thành phố Quy Nhơn rửa bùn đất sau lũ.

Bàn ghế nằm ngổn ngang, đầy bùn đất sau khi lũ rút tại Trường Tiểu học số 2 Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Nước lũ làm cánh cổng ra vào Trường Tiểu học số 2 Phước Lộc, huyện Tuy Phước đổ ngã.

Thầy Nguyễn Bá Hậu - hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Cát Tài, xã Cát Tài, huyện Phù Cát - thẫn thờ khi toàn bộ sách vở, hồ sơ lưu trữ tại trường bị lũ vào ngập hết.

Học sinh Trường Trung học phổ thông số 1 Tuy Phước, huyện Tuy Phước phụ thầy cô rửa ghế sau lũ.

Học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông số 1 Tuy Phước, huyện Tuy Phước phơi sách vỡ bị ướt do nước lũ tràn vào trường.

Các bạn đoàn viên phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn giúp thu dọn bùn đất sau lũ tại Trường mẫu giáo khu vực 6.
Theo tuoitre











