Theo thống kê đến 13 giờ ngày 3/10, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở và giông lốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Về người, có 52 người chết, 14 người mất tích, 165 người bị thương. Về nhà ở, 355 ngôi nhà bị sập đổ, gần 172.300 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 80.000 ngôi nhà bị ngập. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: trên 90.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác cùng hơn 50.000 ha rừng bị hư hại; 84.000 cây xanh gãy đổ; 17.000 ha thủy sản bị thiệt hại. Chăn nuôi chịu tổn thất lớn với hơn 2.300 con gia súc và 554.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Giáo dục cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi trên 1.500 điểm trường bị hư hỏng. Về hạ tầng, đã xảy ra 62 sự cố đê điều, sạt lở hơn 33 km kè, bờ sông, bờ biển; trên 60.000 m kênh mương, 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Giao thông ách tắc, sạt lở tại 7.610 điểm ở 13 tỉnh, thành phố. Ngành điện lực, viễn thông cũng chịu ảnh hưởng với gần 9.000 cột điện bị gãy đổ, hơn 1.100 trạm BTS mất liên lạc. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh ước khoảng 15.972 tỉ đồng (các địa phương đang tiếp tục thống kê, cập nhật).
Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, Chính phủ, quân đội, công an và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão. Đồng thời, Bộ Chính trị chia sẻ sâu sắc với những địa phương và đồng bào chịu thiệt hại, đặc biệt là các gia đình có người thân bị nạn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, nhất là công tác cứu trợ Nhân dân ở những vùng còn bị cô lập. Quân đội, công an phải huy động phương tiện thực hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là hỗ trợ cứu giúp Nhân dân, không để người dân bị thiếu lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, không có nhà ở; tập trung ưu tiên đưa những người ốm, người già, trẻ nhỏ đến vùng an toàn.
Tập trung chỉ đạo công tác khôi phục lại các trụ sở cơ quan của hệ thống chính trị, trường học, bệnh xá... bị ảnh hưởng do bão; tập trung sửa chữa, xây dựng lại hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá huỷ do bão, lũ để người dân sớm có chỗ ở; sửa chữa đường xá, cầu cống bị hư hỏng do bão, lũ; bảo đảm cung cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường.
Tiếp tục kiểm tra, rà soát, củng cố hệ thống đê điều, hồ đập. Đồng thời khẩn trương triển khai ứng phó với Bão số 11 (dự kiến vào nước ta cuối tuần này); chủ động có những phương án dự phòng lương thực, thực phẩm tại những vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, lũ (theo diễn biến tình hình thời tiết).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động vận động ủng hộ, tài trợ; lực lượng thanh niên, các cơ quan, địa phương phát động các phong trào, việc làm thiết thực hỗ trợ giúp đỡ Nhân dân các vùng bị bão, lũ, khó khăn. Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ cho các địa phương, trước mắt để tập trung khắc phục hậu quả do Bão số 10 gây ra.