Bò có thể cứu loài người khỏi HIV/AIDS

nguyentra2
Hệ miễn dịch của bò sản sinh ra những kháng thể có thể vô hiệu hóa tới 96% các biến thể của HIV, virus gây ra bệnh dịch xuyên thế kỷ AIDS.

Phát hiện này mở ra hy vọng điều chế được loại vaccine phòng chống HIV/AIDS hữu hiệu đầu tiên trên thế giới.

Đây là những thông tin được đăng tải trong bài viết đăng trên tạp chí Nature, dựa trên nghiên cứu do Viện nghiên cứu Scripp ở La Hoya (Mỹ) tiến hành.

Các nhà khoa học Mỹ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện, những con bò chỉ mất rất ít thời gian để sản sinh ra các kháng thể chống HIV và không giống như ở người, các kháng thể của bò có thể đối phó với một loại protein của HIV tốt hơn nhiều. Virus HIV xâm nhập các tế bào cơ thể người với sự trợ giúp của một số protein nằm trên bề mặt lớp vỏ của chúng.

Phải mất tới 3 hoặc 4 năm sau khi nhiễm HIV, hệ miễn dịch ở người mới bắt đầu tổng hợp được các kháng thể phổ rộng (bnAbs), có thể vô hiệu hóa một số biến thể của HIV lập tức. Nhưng khi đó thì những kháng thể được tổng hợp cũng không giúp gì được cho cuộc chiến của cơ thể chống lại HIV bởi lúc này, virus đã xâm nhập sâu vào toàn bộ các mô của cơ thể và chuyển sang giai đoạn khu trú mãn tính.

Các nhà nghiên cứu về virus từ lâu đã tìm cách “cấy ghép” tiến trình tổng hợp kháng thể như trên vào các tế bào của một số loài động vật khi chưa bị nhiễm virus, giúp chúng thích nghi bằng việc sản xuất ra hàng loạt các bộ kháng thể phổ rộng, từ đó điều chế ra một loại vaccine có khả năng "dạy” hệ miễn dịch chiến đấu chống lại tất cả các biến thể của HIV trước khi xảy ra lây nhiễm. Tuy vậy, tất cả các thí nghiệm trên chuột, thậm chí cả khỉ đều thất bại.

Trong nghiên cứu nói trên, các nhà khoa học thuộc Viện Scripps đã tiến hành một thí nghiệm trên bò. Hóa ra cơ thể bò bắt đầu sản sinh bnAbs chỉ 1-2 tháng sau khi con vật nhiễm HIV. Xem xét kỹ trên cấu trúc của chúng, các nhà khoa học kết luận rằng, những kháng thể này có khả năng vô hiệu hóa HIV cũng tốt giống như kháng thể phổ rộng - bnAbs - ở người.

Các nhà nghiên cứu tại Viên Scripps đã tiến hành “nuôi trồng” một bộ kháng thể ở bò. Kết quả là, chúng đã vô hiệu hóa được khoảng 96% biến thể HIV, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc phát triển loại vaccine chống lại căn bệnh xuyên thế kỷ HIV/AIDS, đến nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng 25 triệu người.

Theo Báo Tin tức

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bò có thể cứu loài người khỏi HIV/AIDS tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Góc nhìn chuyên gia: Niềng răng có ảnh hưởng đến việc học?

Niềng răng là phương pháp chỉnh nha phổ biến giúp cải thiện sức khỏe và thẩm mỹ răng miệng. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn lo lắng, liệu việc niềng răng có ảnh hưởng đến học tập không? Cùng MedDental khám phá lợi ích của niềng răng đối với việc học và cách hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn để hành trình chỉnh nha trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả.

6 lợi ích của chỉnh nha sớm cho trẻ em

Sự phát triển toàn diện của con trẻ không chỉ đến từ chế độ học tập hay dinh dưỡng, mà còn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất như một hàm răng đều, một nụ cười tự tin. Hệ thống nha khoa MedDental tin rằng chỉnh nha sớm là món quà sức khỏe quý giá mà cha mẹ có thể trao tặng cho con ngay từ những năm đầu đời.

Nguy cơ tổn thương răng miệng từ những thói quen tưởng vô hại

Dùng răng mở nắp chai, cắn móng tay hay nhai đầu bút tưởng chừng là những thói quen vô hại ở lứa tuổi học đường. Thế nhưng, theo cảnh báo từ bác sĩ MedDental, những hành động này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe răng miệng của trẻ nhỏ.