Chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Trịnh Văn Hào – Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long cùng đại diện các Cục, Vụ của Bộ GD&ĐT; đại diện Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và 80 giáo viên được tuyên dương.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Kim Quy cho biết chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Sau 10 năm, chương trình đã tuyên dương 576 giáo viên tiêu biểu trên cả nước: những thầy, cô “bám bản” ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; thầy cô ở các huyện đảo; giáo viên đặc thù dạy trẻ khuyết tật; thầy cô là người dân tộc thiểu số và các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng – những “thầy giáo quân hàm xanh”.
Giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.
Năm 2025, chương trình tiếp tục vinh danh giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại 248 xã, phường, đặc khu biên giới và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia dạy học nơi đóng quân. Sau hơn hai tháng triển khai (từ 30/7/2025), Ban tổ chức nhận được 263 hồ sơ từ 22 tỉnh, thành phố và Bộ đội Biên phòng. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 80 gương giáo viên xuất sắc.
Trong số này có 36 giáo viên và chiến sĩ Biên phòng là người dân tộc thiểu số. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Trần Thị Thao (sinh năm 1969) công tác tại trường PTDTBT Tiểu học Dào San, tỉnh Lai Châu; trẻ tuổi nhất là cô Vương Thị Tươi (sinh năm 1997) tại trường PTDTBT Tiểu học Bản Díu, tỉnh Tuyên Quang.
Theo anh Nguyễn Kim Quy, chương trình đã trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với các thế hệ nhà giáo, đặc biệt là sinh viên sư phạm. Những tấm gương vượt khó, tận tụy với nghề chính là động lực để các bạn trẻ tiếp tục theo đuổi con đường giáo dục.

Tại buổi gặp mặt, các thầy cô chia sẻ về khó khăn trong giảng dạy, điều kiện công tác, mong muốn về chính sách hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa; đồng thời trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, phương pháp dạy học và hỗ trợ học sinh. Điểm chung ở tất cả là mong muốn đem đến cho học trò một môi trường học tập an toàn, hạnh phúc.
Lắng nghe chia sẻ từ các giáo viên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân biểu dương nỗ lực, cống hiến của các thầy cô. Thứ trưởng nhấn mạnh chương trình đã vinh danh đúng những giáo viên đang bám trường lớp điểm lẻ, vùng khó khăn, cũng như các thầy giáo quân hàm xanh thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ ở biên giới.
Thứ trưởng cho biết Bộ GD&ĐT đang triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chính phủ về phát triển hệ thống trường nội trú khu vực biên giới. Bộ sẽ rà soát, mở rộng mạng lưới trường lớp, hoàn thiện văn bản hướng dẫn và nghiên cứu chính sách cho giáo viên, học sinh bán trú – nội trú. Về lâu dài, hệ thống trường nội trú biên giới sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, phát triển nhân lực, bồi dưỡng tài năng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.
Tại chương trình, Thứ trưởng Lê Quân đã trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 80 giáo viên được tuyên dương.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 diễn ra trong hai ngày 13–14/11 tại Hà Nội. Đoàn giáo viên sẽ thăm Lăng Bác, khu di tích Phủ Chủ tịch, Văn Miếu – Quốc Tử Giám; giao lưu với lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam; tham dự lễ tuyên dương tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tối 14/11.

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Trịnh Văn Hào chia sẻ Tập đoàn Thiên Long luôn đồng hành cùng ngành giáo dục, mong muốn tiếp thêm động lực cho những nhà giáo đang ngày đêm cống hiến thầm lặng trên khắp mọi miền Tổ quốc.










