Bộ GD&ĐT trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Giáo dục' cho các cán bộ Đoàn

PV
Chiều 20/3, T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT gặp mặt, toạ đàm và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).

Dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi gửi lời chúc mừng tới các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn và các đồng chí cán bộ Đoàn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi (thứ 2, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi (thứ 2, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và T.Ư Đoàn suốt thời gian qua. Trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong trường học, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đánh giá cao những phong trào ý nghĩa mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Chia sẻ cùng thầy cô.. , thực sự đem đến nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp gắn liền với các cơ sở giáo dục, tạo môi trường cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện phát triển toàn diện.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT bày tỏ mong muốn, hai đơn vị tiếp tục triển khai nhiều chương trình phối hợp hiệu quả, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho các em học sinh, giúp các em vừa học chữ vừa rèn luyện cốt cách làm công dân có ích.

 

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ Giáo dục và đào tạo; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ GD&ĐT đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ Giáo dục và đào tạo; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ GD&ĐT đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, hiện lực lượng đoàn viên, thanh niên trong trường học rất đông đảo, chiếm gần 70% tổng số đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

Vì vậy, theo anh Nguyễn Minh Triết, việc phối hợp với ngành Giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội. Anh Nguyễn Minh Triết trân trọng cám ơn ngành Giáo dục, thời gian qua luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, góp ý, thúc đẩy phát triển phong trào của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học đạt hiệu quả cao.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới hai đơn vị tiếp tục phối hợp hiệu quả để cùng chung tay giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện, thích ứng được với các môi trường làm việc và cuối cùng là góp phần thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bộ GD&ĐT trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Giáo dục' cho các cán bộ Đoàn tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.