Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp trước thông tin "đề thi khó"

TP
Chiều 27/6, ngay sau khi đến thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi. Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo.

Bộ GD&ĐT cho biết, cả nước có trên 1,1 triệu thí sinh dự thi, tăng gần 100.000 so với năm trước. Tổng số điểm thi là 2.494 với gần 50.000 phòng thi. Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học giúp các em không phải di chuyển xa.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo
Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo

Đánh giá chung về kỳ thi năm nay, thầy Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, GD&ĐT, cho biết, Bộ đã ban hành các quy định liên quan đến kỳ thi, trong đó có đề thi minh họa để thầy, trò trường phổ thông nắm thông tin, kịp thời điều chỉnh kế hoạch dạy học, ôn tập.

Bộ GD&ĐT cũng chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia kỳ thi sớm hơn thời gian so với các kỳ thi trước, đồng thời chủ động phối hợp với các ban ngành, lực lượng xã hội để hỗ trợ tổ chức tốt kỳ thi. "100% đăng ký dự thi trực tuyến là điểm mới của kỳ thi này", thầy Chương cho biết.

Thầy Huỳnh Văn Chương thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua
Thầy Huỳnh Văn Chương thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua

Trong khi đó diễn biến gian lận thi cử phức tạp. Những khó khăn này là thách thức lớn với ban chỉ đạo thi trên cả nước. Cả kỳ thi có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi; không ghi nhận cán bộ nào vi phạm quy chế thi (năm 2024 có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó, 3 khiển trách, 1 cảnh cáo, 26 đình chỉ). 

Thầy Chương thông tin thêm, kỳ thi đã đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, không phát hiện cán bộ vi phạm quy chế thi. Đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Về đề thi, thầy Chương cho hay đề thi được thiết kế theo đánh giá năng lực, tích hợp được nhiều kiến thức liên quan. Đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, có tính phân hóa tốt. Với số lượng thí sinh lớn và thi trên diện rộng, việc bảo mật đề thi trong vận chuyển, bảo quản đã được làm tốt.

Dự kiến Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi vào 8h ngày 16/7. Bộ sẽ đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có điểm thi…

Lý giải về độ khó của một số môn thi tốt nghiệp

Trước thông tin môn Toán và Tiếng Anh ra đề khó, GS. Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban đề thi, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 chia sẻ, độ khó đề thi là điểm đã được ban chỉ đạo cấp quốc gia trao đổi, quán triệt trước khi công tác làm đề thi diễn ra.

Trưởng ban đề thi
Trưởng ban đề thi Nguyễn Ngọc Hà lý giải về độ khó của môn Toán và Tiếng Anh

"Quan điểm chỉ đạo là đây là năm đầu đổi mới nên việc thay đổi trạng thái không đột ngột, trong đó có cả độ khó của đề thi", thầy Hà cho biết.

Để làm được điều này, Bộ đã ban hành cấu trúc, định dạng, đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT, nhằm giúp học sinh quen với cấu trúc, giáo viên có định hướng ôn tập. Bộ cũng tổ chức thử nghiệm đề thi diện rộng ở cả ba miền, qua đó đánh giá khả năng đáp ứng của học sinh, nhằm đưa ra điều chỉnh thích hợp.

"Khi làm đề, hội đồng xem xét rất kỹ lưỡng tất cả số liệu trong quá trình thử nghiệm. Độ khó của đề dựa trên kết quả thực tế đó, đồng thời bám sát đề tham khảo", thầy Hà nói.

Về phản ánh đề Toán, Tiếng Anh có độ khó cao hơn đề minh họa, thầy Hà nói ghi nhận để xem xét, sau khi hoàn thành khâu chấm thi. Theo thầy, điểm khác biệt lớn nhất của năm nay là ma trận đề thi được sinh ngẫu nhiên trong quá trình làm, thay vì có từ trước như những năm qua.

"Theo ma trận cũ, giáo viên và học sinh sẽ biết chương này cần phải có câu này, từ đó định hướng cách học và ôn tập. Nhưng năm nay, điều này không còn", thầy cho hay. Theo Trưởng ban đề thi, cách ra đề này đảm bảo tính khách quan, vì người dạy và học không thể đoán biết từ trước. Đây cũng là cách để học sinh đảm bảo học thật, thi thật, không phải học ứng phó, lường trước các khu vực kiến thức quan trọng để tập trung học.

Toàn cảnh họp báo
Toàn cảnh họp báo

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến về đề thi để làm tốt hơn trong những năm tiếp theo, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Thứ trưởng nhấn mạnh, nếu nhiều thí sinh đạt điểm 9-10 nhưng không phải năng lực thật mà đề dễ thì có vui không? Nếu nhiều điểm 6-7 nhưng là năng lực thật, thí sinh sẽ có bước đi đầy trưởng thành. Khi đó sẽ vui hơn.

Thứ trưởng cho rằng đề thi đánh giá được năng lực thật của thí sinh là theo đúng tinh thần của đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông mới.

"Quá trình dạy và học hướng đến đánh giá năng lực của thí sinh, để thí sinh biết nắm bắt, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp trước thông tin "đề thi khó" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Dinh dưỡng học đường nâng tầm vóc người Việt

Ngày 14/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam với sự đồng hành của Tập đoàn TH, tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về Dinh dưỡng học đường năm 2025 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Vì tầm vóc Việt.

Giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lan tỏa tinh thần cống hiến

Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương Đỗ Văn Chiến đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ T.Ư Đoàn luôn giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lan tỏa tinh thần cống hiến, không ngừng học tập, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, dẫn dắt thanh niên Việt Nam tiên phong tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, định hướng toàn diện

Theo đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Đảng bộ T.Ư Đoàn cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, định hướng toàn diện đối với hoạt động của T.Ư Đoàn cũng như công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Gần 150 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 13/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra phiên thứ nhất với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.