Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi: “Để niềm vui trọn vẹn hãy là cổ động viên thông minh”

vuhien
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa gửi thông điệp kêu gọi mọi người tham gia giao thông an toàn, không phóng nhanh vượt ẩu, đội mũ bảo hiểm khi lái xe và có trách nhiệm với chính bản bản thân mình.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thành (Giám đốc trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội): “Đã có khoảng 140 ca cấp cứu trong ngày 23/1, tăng 150% so với các ngày thường”.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mặc áo phông cờ đỏ sao vàng, kêu gọi mọi người làm cổ động viên thông minh Bộ trưởng Bộ Y tế vừa gửi thông điệp tới các cổ động viên trước tình trạng số ca cấp vào đúng ngày đội tuyển U23 Việt Nam thắng Quatar tăng 150% so với bình thường. Xuất hiện trong video phát chiều 26/1, Bộ trưởng Bộ Y tế mặc áo phông cờ đỏ sao vàng cùng băng rôn cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh việc chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam tiến đến trận cuối cùng của giải vô địch U23 Châu Á, Bộ Y tế cũng cảnh báo về tình trạng tai nạn có thể gia tăng vào những ngày này. Bởi Theo BS Nguyễn Thành – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, đã có khoảng 140 ca cấp cứu trong ngày và đêm 23/1, tăng 150% so với các ngày bình thường. “Để niềm vui trọn vẹn, chúng ta hãy cùng nhau uống vừa phải, đủ vui, không phóng nhanh vượt ầu, nhớ đội mũ bảo hiểm khi di chuyển trên xe máy, không xả rác bừa bãi làm xấu cảnh quan môi trường”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói. Bộ trưởng cũng khuyến cáo người dân tránh tập trung ở khu vực bệnh viện để gây cản trở cho hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh. “Hãy là cổ động viên thông minh, chúc đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng”, Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh thông điệp gửi tới người dân.

Chiều 25-1, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tình hình tai nạn giao thông tháng đầu tiên của năm 2018 đang có diễn biến phức tạp. Số vụ tai nạn gia tăng, số người chết và số người bị thương theo đó cũng tăng cao.
Theo báo cáo nhanh của văn phòng Bộ Công an, thì từ ngày 16-12-2017 đến 15-1-2018, trên Toàn quốc xảy ra 1.762 vụ, làm chết 780 người, làm bị thương 1.348 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 60 vụ (3,53%), tăng 36 người chết (4,84%), tăng 170 người bị thương (14,4%).
Trong đó: Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 890 vụ, làm chết 780 người, bị thương 426 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 38 vụ (4,5%), tăng 36 người chết (4,8%), tăng 263 người bị thương (161,3%). Va chạm giao thông xảy ra 872 vụ, làm bị thương nhẹ 922 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 22 vụ (2,6%), giảm 93 người bị thương (-9,2%).

Kim Hiền(Tổng hợp)

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi: “Để niềm vui trọn vẹn hãy là cổ động viên thông minh” tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.