Bộ Y tế bổ sung nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất

PV
Bộ Y tế vừa bổ sung bệnh cúm A/H5N6, H9N2 và bệnh do vi-rút Nipah vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A - đặc biệt nguy hiểm với khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao.

Quyết định của Bộ Y tế hôm 27/11 xếp ba căn bệnh này "ngồi chung" danh sách với các bệnh truyền nhiễm có độc lực mạnh nhất hiện nay (nhóm A) như bại liệt, cúm A/H5N1, dịch hạch, đậu mùa, sốt xuất huyết do vi-rút Ebola (hoặc Lassa, Marburg), sốt Tây sông Nile, sốt vàng, tả, viêm đường hô hấp cấp nặng do vi-rút và các bệnh nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân.

Cùng đợt này, cơ quan quản lý y tế cũng đưa 9 loại bệnh khác vào danh mục truyền nhiễm nhóm B (nhóm nguy hiểm, lây nhanh, có thể gây tử vong). Danh sách bổ sung gồm: bệnh do vi-rút Adeno, vi-rút gây u nhú ở người (HPV), vi-rút hợp bào hô hấp (RSV), vi-rút Chikungunya, vi khuẩn Whitmore, vi khuẩn Listeria monocytogenes, vi khuẩn Legionella pneumophila (gây viêm phổi), vi khuẩn Haemophilus influenzae týp b và bệnh ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum.

Bác sĩ kiểm tra tiêm vắc-xin tại xã Tam Kim, tỉnh Cao Bằng.
Bác sĩ kiểm tra tiêm vắc-xin cho trẻ em tại xã Tam Kim, tỉnh Cao Bằng.

Việc nâng mức độ cảnh báo lên nhóm A buộc các cơ sở y tế và người dân phải tuân thủ quy định phòng chống dịch ngặt nghèo hơn theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Khi phát hiện ca bệnh, người nghi ngờ mắc hoặc mang mầm bệnh nhóm A, các cơ sở y tế phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để khoanh vùng, khử khuẩn và xử lý ổ dịch. Bệnh nhân sau khi xuất viện cần đăng ký theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú.

Đặc biệt, quy định yêu cầu thi thể người tử vong do bệnh truyền nhiễm nhóm A phải được diệt khuẩn và tổ chức mai táng trong vòng 24 giờ.

Luật hiện hành phân chia bệnh truyền nhiễm thành 3 nhóm A, B và C dựa trên mức độ nguy hiểm giảm dần. Trong đó, nhóm A gồm các bệnh đặc biệt nguy hiểm, lan truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân. Nhóm C gồm các bệnh ít nguy hiểm hơn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bộ Y tế bổ sung nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Bệnh nhi tắc ruột sau khi nhuốt hạt nở

Hẳn nhiều bạn đã từng thấy hoặc chơi với hạt nở nhiều màu – những hạt nhỏ xíu, tròn xinh, khi ngâm nước sẽ phồng to lên trông rất đẹp mắt đúng không nào? Nhưng các bạn có biết không, loại hạt này có thể rất nguy hiểm nếu chẳng may nuốt phải.

Đẩy mạnh phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế

Chiều 31/10, Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty TNHH Ứng dụng khoa học công nghệ Quốc tế, hướng tới nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2025–2028. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự lễ ký kết và chỉ đạo định hướng phát triển phù hợp với tình hình mới.

Hội thảo "Những kết quả đột phá trong nghiên cứu mới về sản phẩm Smart A"

Ngày 15/10 tại Hà Nội, Hội Giáo dục và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc tế tổ chức hội thảo khoa học “Những kết quả đột phá trong nghiên cứu mới về sản phẩm Smart A” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu Việt Nam và Liên bang Nga.

Bảo vệ sức khỏe người dân sau bão lũ

Sau ảnh hưởng của cơn bão số 11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương triển khai chương trình tư vấn, tiêm vắc-xin uốn ván (VAT) và huyết thanh kháng uốn ván (SAT) miễn phí cho người dân trên địa bàn.