HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY BÁO TNTP RA SỐ ĐẦU TIÊN (1/6/1954-1/6/2024)

Bức thư của nhạc sĩ Phong Nhã

TNTP Thứ Tư
Nhà báo Nguyễn Huy Thắng là con trai của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Ông nguyên là Trưởng ban Ban Thông tin và Khoa học của báo Thiếu niên Tiền phong (năm 1998), sau này từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng. Nhà báo Huy Thắng gửi tới chuyên mục bài viết về một kỷ niệm đáng nhớ…

Hôm nay ngồi lần giở các tài liệu của gia đình, tôi chợt thấy bức thư của nhạc sĩ Phong Nhã gửi cho mẹ tôi. Người gửi với tư cách Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong (TNTP), còn người nhận là bà quả phụ Nguyễn Huy Tưởng, thư đề ngày 7/7/1964.

Nhà văn Lê Phương Liên - biên tập viên cuốn sách Tuyển tập ca khúc của
nhạc sĩ Phong Nhã “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, trong một
bức hình chụp với nhạc sĩ Phong Nhã cách đây tròn 20 năm (2004-2024). Ảnh: Nguyễn Phú Cường
Nhà văn Lê Phương Liên - biên tập viên cuốn sách Tuyển tập ca khúc của nhạc sĩ Phong Nhã “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, trong một bức hình chụp với nhạc sĩ Phong Nhã cách đây tròn 20 năm (2004-2024). Ảnh: Nguyễn Phú Cường

Trong thư, Tổng Biên tập Phong Nhã cảm ơn mẹ tôi đã giúp cho việc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Báo và ông xin gửi lại bức ảnh của cha tôi mà mẹ tôi đã cho Tòa soạn mượn để dùng vào cuộc Triển lãm 10 năm báo Thiếu niên Tiền phong.

Trong thư, Tổng Biên tập Phong Nhã cảm ơn mẹ tôi đã giúp cho việc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Báo và ông xin gửi lại bức ảnh của cha tôi mà mẹ tôi đã cho Tòa soạn mượn để dùng vào cuộc Triển lãm 10 năm báo Thiếu niên Tiền phong.

Bút tích bức thư của Tổng Biên tập
Phong Nhã gửi bà Nguyễn Huy Tưởng.
Bút tích bức thư của Tổng Biên tập Phong Nhã gửi bà Nguyễn Huy Tưởng.

Lần ngược dòng thời gian, mới hay cha tôi đã có không ít đóng góp với tờ báo của thiếu nhi Việt Nam. Ngay từ trong kháng chiến chống Pháp, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã có những buổi làm việc với nhạc sĩ Phong Nhã, họa sĩ Tạ Thúc Bình, bàn về làm và vẽ minh họa sách, báo cho thiếu nhi. Khi báo TNTP ra mắt (ngày 1/6/1954), hẳn nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã có sự quan tâm và đóng góp cụ thể với tờ báo. Ít nhất thì tôi cũng đã sưu tầm được 2 truyện của ông đăng trên báo TNTP những năm đầu sau hòa bình lập lại (mặc dù như tôi biết, hồi ấy một văn nghệ sĩ như cha tôi bị phân tâm rất nhiều về những chuyện khác nữa).

Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, nguyên Giám
đốc NXB Kim Đồng, người có nhiều công lao đóng
góp cho sự phát triển của báo TNTP.
Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, nguyên Giám đốc NXB Kim Đồng, người có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của báo TNTP.
Nhà báo Nguyễn Huy Thắng (người đeo
kính) và nhà báo Nguyễn Trọng Huấn khi
còn công tác tại báo TNTP.
Nhà báo Nguyễn Huy Thắng (người đeo kính) và nhà báo Nguyễn Trọng Huấn khi còn công tác tại báo TNTP.

Giờ đây, ngồi viết những dòng này, điều khiến tôi muốn giãi bày là về cách ứng xử của nhạc sĩ Phong Nhã - vị Tổng Biên tập đầu tiên của tờ báo Đội. Nhạc sĩ Phong Nhã đã không quên một người bạn, một người đàn anh (hay cộng tác viên, nói theo cách báo chí) đã khuất là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng để trưng ảnh và nhớ về ông trong cuộc triển lãm quan trọng của Báo. Không những thế, ông còn tự tay viết thư cảm ơn bà Tưởng, người đã cho mượn bức ảnh để triển lãm… thể hiện là sự trân trọng có đầu, có cuối, nói về nhân cách con người.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong Chủ nhật, số 45 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!

Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bức thư của nhạc sĩ Phong Nhã tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh THCS

Mới đây, tại Ninh Bình trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Huyện đoàn Kim Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn tổ chức Chuyên đề tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh trường THCS Cồn Thoi.

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).