Các cơ quan báo chí cần đóng góp "sâu kỹ" vào dự án Luật Báo chí sửa đổi

PV
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị các cơ quan báo chí phát huy vai trò tuyên truyền trong việc lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tham gia góp ý “sâu kỹ” vào dự án luật báo chí sửa đổi sẽ được trình ra kỳ họp Quốc hội tới đây.

Sáng 16/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III các cơ quan báo chí trực thuộc Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy, thời gian qua, các cơ quan báo chí trực thuộc MTTQ Việt Nam đã nghiêm túc triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bao gồm việc hợp nhất, giải thể, cơ cấu lại các phòng/ban, tinh giản biên chế.

hó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan báo chí trực thuộc.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan báo chí trực thuộc.

Các cơ quan báo chí cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích và tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; phát huy vai trò cầu nối, đồng thời tích cực đưa tin về công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước; linh hoạt chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm đa phương tiện trên các nền tảng số và mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Các báo cũng đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ và kiến thức quản lý nhà nước về báo chí. Đặc biệt là đào tạo kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Mặc dù có nhiều nỗ lực,nhưng các cơ quan báo chí vẫn đối mặt với những khó khăn, thách thức, khi doanh thu và số lượng phát hành báo in giảm mạnh. Ngoài ra, các báo còn gặp khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư từ mảng báo in sang các vị trí đòi hỏi kỹ năng số.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các cơ quan báo chí trực thuộc Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải đối diện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban.
Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban.

Theo bà, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cơ quan báo chí đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền, phản ánh trung thực mọi mặt của đời sống, xã hội, định hướng dư luận, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Với những khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh vấn đề quan trọng là tìm ra các giải pháp tháo gỡ. Trong đó, bà Nga đề nghị các cơ quan báo chí tham gia đóng góp sâu kỹ vào dự án luật báo chí sửa đổi, dự kiến sẽ được trình kỳ họp Quốc hội tới đây.

Bà Hà Thị Nga đồng thời cũng đề nghị các cơ quan báo chí phát huy vai trò trong tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo TPO

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Các cơ quan báo chí cần đóng góp "sâu kỹ" vào dự án Luật Báo chí sửa đổi tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Khai mạc diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 9

Hơn 150 đại biểu đã tham dự Diễn đàn Trẻ em ASEAN (ACF) lần thứ 9, diễn ra tại Putrajaya, Malaysia trong tháng 8/2026. Với chủ đề "Bảo vệ tuổi thơ ASEAN: Nói Không với bạo lực", diễn đàn là nơi trẻ em các nước ASEAN cùng chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp để phòng ngừa bạo lực.

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi gần dân nhất, sát dân nhất

Chiều 26/8, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, hiện thực hóa các chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả.