Các học sinh đạt điểm cao của một trường ở Trung Quốc đã được thưởng… cá chép

Ngọc Lam
Những tưởng sẽ chẳng có ai thưởng cá chép cho học sinh đạt điểm cao nhưng một trường học ở Trung Quốc đã làm điều đó và đằng sau đó là cả ý nghĩa nhân văn.

Ngày 21/1, khoảng 420 học sinh của trường Tiểu học Jiangchuan tại quận tự trị Tam Giang, khu tự trị Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã được nhận cá chép sống. Đây chính là phần thưởng dành cho các bạn học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong thi cuối kỳ vừa kết thúc.

Mỗi một học sinh đạt điểm cao sẽ được nhận một con cá chép nặng khoảng 1kg. Cá chép được buộc vào dây để các bạn học sinh dễ dàng xách hơn. Theo nhà trường, đây là học kỳ thứ sáu liên tiếp học sinh của trường được thưởng cá chép sống để khích lệ học tập.

Các học sinh đạt điểm cao của một trường ở Trung Quốc đã được thưởng… cá chép - Ảnh 1
Các học sinh đạt điểm cao của một trường ở Trung Quốc đã được thưởng… cá chép - Ảnh 3

Nhà trường chọn thưởng cá chép vì nó là biểu tượng của sự may mắn, giàu có. Bên cạnh ý nghĩa tượng trưng cho sự giàu có, cá chép còn gắn liền với sự tích cá chép vượt vũ môn để hóa rồng. Với phần thưởng này, nhà trường hy vọng các học trò sẽ nỗ lực, vượt qua nghèo khó và vươn lên để có cuộc sống tốt hơn.

Phần lớn các học sinh tại trường Tiểu học Jiangchuan đều lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống nghèo khổ và ở vùng sâu vùng xa của huyện. Khi nhận được phần thưởng là cá chép, các bạn học sinh đều tỏ ra rất vui mừng. Cuối năm học 2020 - 2021, ngoài thưởng cá chép cho học sinh giỏi, nhà trường còn thưởng thêm cả thịt lợn.

Các học sinh đạt điểm cao của một trường ở Trung Quốc đã được thưởng… cá chép - Ảnh 2
Các học sinh đạt điểm cao của một trường ở Trung Quốc đã được thưởng… cá chép - Ảnh 4
Các học sinh đạt điểm cao của một trường ở Trung Quốc đã được thưởng… cá chép - Ảnh 5
Các học sinh vui mừng khi nhận được phần thưởng là cá chép.

Trường Jiangchuan không phải là ngôi trường duy nhất có phần thưởng độc đáo dành cho học sinh giỏi. Trước đó, hồi đầu tháng 1, một ngôi trường ở huyện miền núi Yiliang thuộc thành phố Chiêu Thông (Vân Nam, Trung Quốc) cũng có cách khen thưởng vô cùng thiết thực cho 20 học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ mùa đông.

Thay vì nhận được đồ dùng học tập như mọi năm, các bạn học sinh đã được tặng cho lợn con. 20 con lợn nặng từ 10 - 15kg đã được trao cho 20 bạn học sinh bằng hình thức bốc thăm, chọn lợn cho mình. Phần thưởng này không chỉ khuyến khích tinh thần học tập của học sinh mà còn hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế, vì các hộ gia đình ở đây cũng đều là những gia đình thuộc diện nghèo.

Các học sinh đạt điểm cao của một trường ở Trung Quốc đã được thưởng… cá chép - Ảnh 6
Các bạn học sinh giỏi đã được nhà trường tặng cho mỗi bạn một lợn con.

Năm 2016, trường Trung học Shiqiaotou ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã trao thưởng đặc biệt cho 45 học sinh xuất sắc trong buổi lễ bắt đầu học kỳ mới. Những em đoạt giải nhất nhận 2,5 kg thịt lợn mỗi người, học sinh đứng thứ hai được 1,5 kg. Tổng cộng số thịt lợn dùng cho việc trao thưởng là 84 kg.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Các học sinh đạt điểm cao của một trường ở Trung Quốc đã được thưởng… cá chép tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).