Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm từ đêm 30 Tết, Hà Nội có mưa

Thành Nam
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều và tối 30 Tết ở vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; đêm 24/1 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi, nhiệt độ giảm mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng chiều và tối 24/1 (30 Tết) ở vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào. Sau đó, mưa sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều và tối 30 Tết ở vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; đêm 24/1 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 25/1 (mùng 1 Tết) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực Hà Nội từ chiều đến đêm 24/1 có mưa, mưa rào; từ ngày 25/1 trời rét đậm.

Chiều và tối 24/12, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm Giao thừa ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Thời tiết các vùng ngày và đêm 24/1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 29 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông thời tiết có nơi trên 35 độ C./.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm từ đêm 30 Tết, Hà Nội có mưa tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.