Cách làm hoa giấy tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Thúy Quỳnh
Để có được những món quà ý nghĩa nhất dành tặng các thầy cô trong ngày 20/11 sắp tới, các bạn hãy cùng điểm qua những cách làm hoa giấy ý nghĩa dành tặng các thầy cô nhé!

Để có thể làm được những bông hoa giấy này, đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị nguyên liệu làm hoa bao gồm:

Giấy nhún, giấy màu

Giấy làm bánh

Cành thép, kéo, keo dán

Cách 1: Hướng dẫn cách làm hoa giấy lung linh từ khuôn cupcake

Kiểu làm hoa giấy này rất đơn giản, bạn chỉ cần tìm mua khuôn giấy cupcake có sẵn ở các hiệu bánh, sau đó lồng ghép với nhau tạo thành lớp rồi túm phần bên dưới lại, buộc cố định để làm đài hoa là được.

Các bạn cứ làm tương tự với những chiếc cốc cupcake khác để tạo thành bó hoa giấy đẹp tuyệt nhé!

Cách 2: Làm hoa hồng giấy ngập tràn yêu thương

Đây cũng là một trong số những cách làm hoa giấy lung linh để tặng thầy cô dịp 20/11.

Cách làm này cực kỳ đơn giản, chỉ cần cắt dải giấy màu dài, bạn gập mép tam giác chéo 2 lần ở một đầu rồi bắt đầu vừa quấn vừa gặp sẽ tạo được hình bông hoa hồng.

Cách 3: Làm hoa bướm sắc màu tặng thầy cô

Cách làm này rất đơn giản đúng không nào, không khéo tay bạn cũng có thể làm được đấy!

Hãy lựa chọn nhiều tờ giấy sắc màu và gấp theo hướng dẫn trong hình vẽ, bạn sẽ có được một lọ hoa bướm rực rỡ dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11.

Cách 4: Làm hoa bằng giấy nhún trắng tinh tế

Với những bông hoa handmade này, bạn có thể dùng trang trí thiệp, trang trí hộp quà hay làm thành những bó hoa thật xinh xắn tặng thầy cô cũng rất ý nghĩa.

Minh Phương (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cách làm hoa giấy tặng thầy cô nhân ngày 20/11 tại chuyên mục Handmade của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Handmade khác

7 mẹo giúp bạn cắm hoa đẹp

Cắm hoa chắc chắn là một nghệ thuật và nếu bạn không khéo tay lắm thì nên biết một vài thủ thuật dưới đây mới có thể tạo ra những bình hoa xuất sắc.