Cắn móng tay là biểu hiện của tâm lý lo lắng ở teen

Nguyễn Như Quỳnh
Cùng với sự phát triển về thể lực thì tinh thần và cảm xúc của teen cũng có sự biến đổi, đôi khi trẻ cảm thấy lo lắng, băn khoăn hoặc thậm chí là stress nhưng lại tìm cách che giấu.

Cắn móng tay là một thói quen xấu thường có ở trẻ từ 3-8 tuổi.

Khi nào việc cắn móng tay là nguy hiểm?

Teen thường hay cắn móng tay vì một số lý do như tò mò, cảm thấy buồn chán, căng thẳng, do thói quen hoặc do bắt chước. Cắn móng tay là thói quen phổ biến nhất trong số những thói quen biểu hiện sự lo lắng hồi hộp ở trẻ như: mút ngón tay, ngoáy mũi, xoắn tóc, dứt tóc, nghiến răng.

Cắn móng tay dễ làm cơ thể trẻ bị nhiễm khuẩn từ bên ngoài, làm xước da, bị thương và chảy máu.

Nếu các bạn ý cắn móng tay ở mức độ vừa phải (không tự làm mình bị thương) và vô thức (như khi đang xem TV), khi hồi hộp trước một buổi biểu diễn, một bài kiểm tra thì đó chỉ là một cách thể hiện sự căng thẳng bình thường. Khi ấy, pama không cần phải lo lắng.

Nếu trẻ còn có những biểu hiện của tâm lý lo lắng khác như dựt lông mi, dựt tóc, bị mất ngủ, hay thói quen cắn móng tay gia tăng nhanh chóng thì pama có thể tìm gặp bác sĩ tâm lý.

Phải làm gì với thói quen cắn móng tay ở trẻ

1. Quan tâm đến cảm xúc của teen

Rất có thể teen đang lo lắng điều gì đó. Hãy trò chuyện với trẻ để tìm hiểu nguyên nhân.

Ví dụ như một bộ phim, bố mẹ ly hôn, chuyển trường mới, hoặc buổi biểu diễn sắp tới... đều là những tác nhân có tác động tới tâm lý của trẻ. Sẽ dễ dàng để nói chuyện với con hơn nếu pama mở đầu câu chuyện bằng cách hài hước chẳng hạn như: Mẹ biết con cắn móng tay vì con đang muốn mài răng của mình. Cách nói chuyện hài hước sẽ thúc đẩy các bạn ý nói ra lý do thực sự đang làm phiền chúng.

2. Đừng quát mắng hay phạt

Pama chỉ nên nhắc nhở các bạn nhỏ, bởi nếu quát mắng chỉ khiến tâm lý của trẻ càng trở nên bất an hơn.

Đừng quát mắng mà chỉ nên nhắc nhở trẻ.

3. Giải thích đây là thói quen xấu

Pama hãy giải thích để trẻ tự hiểu và thay đổi thói quen này nhé. Cắn móng tay sẽ khiến cơ thể dễ bị nhiễm khuẩn từ móng tay, khiến tay bị thương, trầy xước, và làm mất đi hình ảnh tự tin của trẻ

4. Đưa ra giới hạn 

Đưa ra giới hạn để tên dần bỏ được thói quen này, ví dụ như : Không cắn móng tay trong bữa ăn, không cắn móng tay khi viết bài… 

5. Cắt móng tay

Mama phải luôn chú ý cắt móng tay gọn gàng cho trẻ, không để móng tay dài trẻ sẽ lại tiếp tục cắn.

Đồng thời nhắc nhở con thường xuyên rửa tay sạch sẽ để tránh tiếp xúc và lây lan vi khuẩn nhé. 

6. Quét lên móng tay những hương liệu

Đôi khi sẽ cần sự tác động từ bên ngoài như việc quét lên móng tay trẻ những hương liệu có vị chua, đắng, mặn hoặc cay để mỗi khi cắn móng (đặc biệt là lúc vô thức) trẻ sẽ nhớ ra và sửa. Tuy nhiên phải lưu ý các loại hương liệu này không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, ví dụ như cần lưu ý hương liệu cay phòng khi trẻ dụi mắt.

7. Dán urgo hoặc băng dính vào ngón tay

Cách này cũng hữu hiệu trong việc giúp trẻ bỏ thói quen cắn móng tay, trẻ sẽ gặp khó khăn hơn khi cắn móng tay và dần từ bỏ. (Ảnh: Wiki How)

8. Khuyến khích vui chơi và hoạt động

Hãy cho teen dành nhiều thời gian vui chơi, hoạt động ngoài trời, tập làm các đồ handmade sẽ khiến đôi tay trẻ luôn bận rộn. Hoặc cho trẻ chơi nhạc cụ cũng là một cách hữu hiệu, pama nhé. 

Dương Bích Thúy 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cắn móng tay là biểu hiện của tâm lý lo lắng ở teen tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Vì sao trẻ em dễ bị tai nạn thương tích?

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích và có khoảng 8.000 trẻ em bị tử vong. Không ít nguyên nhân tai nạn do chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh.

Chuyển đổi số trong phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và hàng trăm ngàn trường hợp thương tích khác. Bộ Y tế và các bộ, ngành đã chỉ ra rằng một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phòng chống là thiếu một hệ thống dữ liệu quốc gia chuẩn hóa, cập nhật và liên thông về tai nạn – thương tích (TNTT) và đuối nước trẻ em.

Bị nói xấu sau lưng - Bình tĩnh mới là đỉnh

Không ai thích nghe tin “người khác nói xấu mình” cả đúng không nào các bạn? Nhưng trong môi trường học đường, chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra, từ hiểu lầm nhỏ xíu đến lời đồn vô căn cứ về bạn. Nhưng… thay vì giận dữ hay buồn bã, hãy học cách ứng xử thông minh để không bị cuốn vào “drama” nhé!

Trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ - Chủ động phòng chống đuối nước

Mỗi năm vẫn có gần 2.000 trẻ em bị tử vong vì đuối nước ở lứa tuổi học đường tại Việt Nam. Câu chuyện đuối nước trở thành nỗi ám ảnh, không chỉ riêng mùa hè mà còn tiềm ẩn nguy hiểm ở bất cứ môi trường nước nào - từ biển, bể bơi hay ao hồ. Tâm lý “chờ đến hè mới học bơi” không còn phù hợp với thực trạng hiện nay, bởi vì kỹ năng sinh tồn cần được trang bị kịp thời và vững chắc.

Phòng chống đuối nước nhìn từ những mô hình

Mùa hè năm 2025 ghi nhiều dấu ấn trong việc triển khai hoạt động “học bơi an toàn – phòng chống đuối nước” trong trường học khắp cả nước. Từ chương trình thí điểm đến mô hình dạy bơi miễn phí, các hoạt động đều hướng tới mục tiêu bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ đuối nước – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và thương tích ở trẻ em tại Việt Nam.