Bẫy cập nhật hồ sơ đề nghị miễn thu học phí
Thủ đạo lừa đảo của các đối tượng là mạo danh là giáo viên, sau đó gọi điện cho phụ huynh thông báo cập nhật hồ sơ đề nghị miễn thu học phí. Bằng chiêu trò này, các đối tượng yêu cầu truy cập tài khoản ngân hàng và cung cấp mã OTP, sau đó chiếm đoạt tài khoản và toàn bộ số tiền có trong tài khoản.
Trước thông tin này, ngành GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã ngay lập tức cảnh báo đến các nhà trường, giáo viên, đồng thời chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác trong học sinh, phụ huynh. Ngành cũng khuyến cáo phụ huynh kịp thời báo cơ quan chức năng khi xảy ra sự việc.

Theo báo Hà Tĩnh , Hiệu trưởng Trường THCS Đại Thành (Cẩm Xuyên) cho biết: “Ngay trong sáng 4/3, khi nhận được thông tin về tình trạng lợi dụng thông tin về việc miễn giảm học phí để lừa đảo, chúng tôi đã chia sẻ, khuyến cáo trong các nhóm phụ huynh lớp. Giáo viên cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở học sinh các lớp trong việc thông tin cho các thành viên trong gia đình đề cao cảnh giác và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của nhà trường, của ngành chức năng”.
Công an tỉnh Ninh Bình cũng vừa đưa ra khuyến cáo người dân về thủ đoạn lừa đảo nêu trên. Đơn vị đề nghị người dân luôn cảnh giác và không làm theo hướng dẫn của các đối tượng mạo danh. Khi nhận được cuộc gọi bất thường, cần gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm để kiểm chứng thông tin chính xác.
Bẫy hoàn tiền học phí để chiếm đoạt tài sản
Thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn giả mạo giáo viên liên hệ với phụ huynh học sinh thông báo hoàn tiền học phí nhằm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của đối tượng sử dụng các số điện thoại “rác”, tài khoản mạng xã hội “ảo” để gọi điện, nhắn tin đến phụ huynh học sinh thông báo hoàn tiền học phí đã đóng trước đó.

Để nhận được tiền học phí, đối tượng yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã ký tự nhận được về tin nhắn điện thoại (mã OTP) để hoàn tất thủ tục. Tinh vi hơn, các đối tượng yêu cầu người dân truy cập vào đường link giả mạo trường học để tạo niềm tin và cũng yêu cầu người dân cung cấp thông tin.
Nếu làm theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của người dân để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Nhận được thông tin trên, Sở GD&ĐT Hà Nội đã khẩn trương rà soát, nắm bắt thông tin từ các nhà trường và cho biết, hiện các trường học trên địa bàn chưa nhận được thông tin phản ánh từ phía phụ huynh học sinh về hiện tượng này. Tuy nhiên, các trường sẽ tăng cường tuyên truyền, thông tin và khuyến cáo tới phụ huynh học sinh để nâng cao cảnh giác, không thực hiện theo đề nghị của đối tượng không quen biết.
Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các đơn vị, trường học tăng cường phối hợp, thông tin đến phụ huynh học sinh tuyệt đối không nghe, làm theo hướng dẫn của người lạ. Ngành giáo dục Hà Nội cũng như các nhà trường không thông báo tới phụ huynh học sinh về việc hoàn tiền học phí năm học 2024 - 2025.
Các thông tin liên quan đến học sinh đều được thông báo qua giáo viên chủ nhiệm hoặc đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành, trường.
Phụ huynh và học sinh cần thực hiện khuyến cáo của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội: Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (hình ảnh, video khuôn mặt, chứng minh nhân dân, căn cước công dân), mã xác thực một lần OTP cho bất kỳ ai quen biết qua mạng xã hội.
Tuyệt đối không quét QR Code hoặc truy cập vào các đường link lạ, tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời báo tin đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
Tương tự, Công an tỉnh Bắc Giang cũng vừa phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo mới giả mạo giáo viên liên hệ với học sinh thông báo hoàn tiền học phí nhằm chiếm đoạt tài sản.