Cậu bạn châu Phi trở thành hiện tượng golf ở tuổi 16

Vũ Hồng Loan
Cậu bạn Celestin Nsanzuwera hiện xếp thứ 3 ở hạng mục tay golf nghiệp dư xuất sắc nhất Cộng hòa Rwanda, nhiều chuyên gia khẳng định Celestin sẽ nhanh chóng vươn ra tầm thế giới trong tương lai.

Cậu bạn Celestin Nsanzuwera (16 tuổi) sinh ra và lớn lên tại thành phố Kigali, Cộng hòa Rwanda. Cậu là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Hiện bạn ấy đang xếp thứ 3 ở hạng mục tay golf nghiệp dư xuất sắc nhất Cộng hòa Rwanda, sau hai golf thủ Aloys Nsabimana (anh trai Celestin) và Leonard Nkurunziza.

Do nhà gần sân golf Kigali nên Celestin nhanh chóng có niềm yêu thích đặc biệt với môn thể thao này. "Hồi nhỏ, mình luôn tò mò về cách chơi golf, thấy thích thú khi tìm hiểu nó, sau đó mình đã say mê và quyết tâm rèn luyện", Celestin chia sẻ.

Bạn Celestin đam mê golf từ khi còn nhỏ.

Celestin khẳng định anh trai là người truyền cảm hứng, giúp cậu quyết tâm theo đuổi golf. Bên cạnh đó, tay golf trẻ cũng học hỏi được nhiều điều từ cách chơi của Jordan Spieth, cựu golf thủ số 1 thế giới, nhà vô địch FedEx Cup 2015.

Đam mê của Celestin bắt đầu được hiện thực hóa vào năm 2009, khi câu lạc bộ golf Kigali tổ chức khóa đào tạo miễn phí dành cho trẻ em. Celestin (khi đó 9 tuổi) là một trong số những bạn nhỏ đã được chọn.

"Chúng mình được huấn luyện bởi huấn luyện viên Emmanuel Ruterana và Patrick Umukiza. Tất cả bắt đầu từ con số 0 vì ngoại trừ đam mê, phần lớn học viên đều chưa từng chạm vào chiếc gậy đánh golf", Celestin nói.

Khóa học 5 năm kết thúc vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, bạn Celestin may mắn được giữ lại làm thành viên của câu lạc bộ vào năm 2015.

"Mình cảm thấy rất vui vì đó là việc mình chưa từng nghĩ đến. Ước mơ tranh tài ở các đấu trường lớn như Rwanda Open và East African Challenge đã thành hiện thực. Mình tự nhủ phải luyện tập chăm chỉ hơn", golf thủ người Rwanda chia sẻ về khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong sự nghiệp.

Celestin mong muốn trở thành tay golf chuyên nghiệp trước tuổi 20.

Năm ngoái, lần đầu tham dự Rwanda Open, Celestin xếp thứ 8 chung cuộc, đồng thời cũng góp phần giúp Rwanda giành vị trí thứ 3 tại giải đấu East African Challenge.

Năm nay, cậu bạn cũng đạt hạng 3 tại East African Golf Challenge diễn ra ở Ethiopia. Tuy nhiên, cả đoàn Rwanda chỉ xếp vị trí thứ 5, thay vì thứ nhất như mục tiêu đề ra. Đối với Celestin, đây là khoảnh khắc buồn nhất từ khi chơi golf.

Mặc dù vậy, tay golf trẻ vẫn được đánh giá khá cao vì những thành tích đáng nể tại nhiều đấu trường khác như vô địch MTN Golf Open (2015, 2016) Liberation Day 2016,Club House 2016

Chia sẻ về dự định tương lai, Celestin cho biết: "Mình muốn trở thành golf thủ chuyên nghiệp trước tuổi 20 và tranh tài ở một trong các giải đấu của PGA Tour".

Celestin mới nhận được học bổng toàn phần của Metagolf Learning Center (Trung tâm nghiên cứu Metagolf) có trụ sở ở Denver, bang Colorado, Mỹ. Theo kế hoạch, nam golf thủ sẽ đến quê hương của PGA Tour vào năm sau.

Loan Vũ (Tổng hợp)

Nguồn: Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bạn châu Phi trở thành hiện tượng golf ở tuổi 16 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.