Câu hỏi phỏng vấn đầu vào "kiểu Google": Tại sao nắp cống lại có hình tròn

Minh Hồng
Sự thật hiển nhiên - nắp cống hình tròn - ai cũng biết nhưng giải thích lý do thì chẳng mấy người làm được.

Ai trong số chúng ta trước sau gì cũng phải có một hoặc vài lần cầm hồ sơ đi phỏng vấn xin việc. Trong buổi phỏng vấn này, nhà tuyển dụng sẽ hỏi ứng viên rất nhiều vấn đề nhưng phần đa liên quan tới cá nhân và công ty họ. Thế nhưng không phải buổi phỏng vấn nào cũng thuận lợi và bao gồm những câu hỏi như trên. Đôi khi nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn câu hỏi kiểu "trời ơi đất hỡi", không liên quan gì đến những kiến thức bạn được học và tất nhiên cũng chả có mối liên hệ gì với công ty.

Câu hỏi phỏng vấn đầu vào

Bạn sẽ nghĩ chỉ công ty "dởm" mới hỏi thế ư? Không đâu, loạt ông lớn như Google Facebook, Microsoft vẫn luôn sở hữu bộ câu hỏi khó nhằn, kỳ lạ và hóc búa khiến bất cứ ứng viên tiềm năng nào cũng có thể toát mồ hôi hột. Trong đó, Google là những công ty điển hình về điều này với một tiêu chuẩn cực kì khắc nghiệt, thậm chí hàng loạt câu hỏi đã bị các ứng viên kêu ca và cuối cùng bị loại bỏ trong các cuộc phỏng vấn sau đó. Một trong số câu hỏi nổi tiếng có thể kể đến như Tại sao nắp của cửa cống lại hình tròn?

Câu hỏi tưởng chừng vô cùng hiển nhiên nhưng lại làm cho nhiều ứng viên bỡ ngỡ và không trả lời được. Cho đến giờ, Google vẫn chưa đưa ra đáp án chính thức cho câu hỏi này, nhưng rất nhiều câu trả lời đưa ra được đánh giá cao như: 

Dễ lắp đặt

Nắp cống hình tròn giúp dễ lắp đặt vào mặt cống nhất vì không phải xoay chuyển hay điều chỉnh cho khớp góc như các hình đa giác khác như hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác… Nắp cống thường rất nặng nên điều này rất có lợi cho việc tiết kiệm sức lực của những người công nhân lắp đặt. 

Chưa kể, nếu muốn mở nắp cống, dù theo cách nhấc lên (đối với người đứng trên mặt đường) hay với cách đẩy lên phía trên (đối với người đứng trong lòng cống) thì người ta cũng thực hiện một cách nhẹ nhàng và thuận tiện nhất với nắp cống hình tròn.

Câu hỏi phỏng vấn đầu vào

Độ bền cao, tiết kiệm nguyên liệu

Vì là hình tròn nên lực tác động của bánh xe theo phương thẳng đứng từ trên xuống sẽ lan tỏa đều trên bề mặt nắp cống, tránh tập trung vào một điểm dễ gây ra nứt vỡ. Do đó, nắp cống hình tròn thường có độ bền cao hơn và tiết kiệm nguyên vật liệu hơn (bỏ đi các phần góc không chịu lực) so với các hình còn lại.

Câu hỏi phỏng vấn đầu vào

Hạn chế tai nạn

Dù có xoay theo chiều nào, nắp cống hình tròn cũng khó mà rơi xuống được. Trong khi nếu là hình vuông, chỉ cần nghiêng theo đường chéo của miệng cống thì nắp sẽ rơi vào lòng cống ngay. Nếu tình huống này xảy ra, phương tiện đang lưu thông trên đường có thể gặp tai nạn nguy hiểm do mắc kẹt vào miệng cống.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Câu hỏi phỏng vấn đầu vào "kiểu Google": Tại sao nắp cống lại có hình tròn tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.