Bước vào trận đấu với đội hình gồm Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Yến, tuyển Việt Nam khởi đầu đầy tự tin. Ngọc Yến – chủ công 21 tuổi cao nhất đội – sớm để lại dấu ấn với những pha móc cầu đẹp mắt. Ngay điểm đầu tiên, sau một pha tranh cãi trọng tài, Việt Nam được công nhận điểm mở màn. Đội tuyển sau đó bứt lên 5-0, buộc Thái Lan phải xin hội ý. Dù đối thủ cố gắng rút ngắn khoảng cách, Ngọc Yến kết thúc hiệp một bằng cú móc cầu xuyên qua ba chắn thủ, mang về chiến thắng 15-12.

Hiệp hai diễn ra với kịch bản đảo chiều. Thái Lan nhanh chóng dẫn 5-1 và duy trì lợi thế đến cuối hiệp, thắng lại 15-12, đưa trận đấu vào set quyết định.
Ở hiệp ba, kịch tính dâng cao với những pha giằng co điểm số liên tục. Nguyễn Thị Yến có cú móc cầu rõ ràng trong sân nhưng trọng tài lại tính điểm cho Thái Lan. Một lần nữa, HLV Trần Thị Vui khiếu nại thành công, tiếp thêm tinh thần cho cả đội. Việt Nam vươn lên dẫn 3-0, nhưng Thái Lan cũng nhanh chóng đáp trả để dẫn lại 5-3. Từ đó, hai đội bám đuổi từng điểm đến khi tỷ số là 14-13 nghiêng về Việt Nam.
Ở lượt cầu quyết định, Ngọc Yến thực hiện cú móc cầu đưa bóng trúng mép lưới rồi rơi bất ngờ sang sân đối thủ. Các cầu thủ Thái Lan không kịp phản ứng. Dù vẫn còn một pha khiếu nại từ phía bạn, trọng tài cuối cùng công nhận điểm quyết định cho Việt Nam, ấn định chiến thắng 15-13 và chức vô địch đầu tiên trong lịch sử đội tuyển.
World Cup cầu mây là giải đấu chính thức duy nhất do Liên đoàn cầu mây thế giới (ISTAF) tổ chức, ra đời từ năm 2011 và nay là lần thứ năm được tổ chức. Trong bốn kỳ trước, Việt Nam từng giành 5 HCB nhưng chưa từng chạm tay vào ngôi vô địch. Trước đó, Thái Lan giữ thế thống trị với 9 HCV, tiếp theo là Malaysia (2) và Ấn Độ (1).

Giải năm nay diễn ra tại sân vận động trong nhà Patliputra, thành phố Patna, Ấn Độ, từ ngày 20 đến 25/3, quy tụ khoảng 300 VĐV và HLV đến từ 20 quốc gia, thi đấu 150 trận trong sáu ngày. Các nội dung bao gồm 4 người, 3 người, đôi nam – nữ và nội dung hỗn hợp.
Ngoài tấm HCV lịch sử ở nội dung 4 nữ, tuyển Việt Nam còn giành thêm một HCB ở nội dung 4 nam trong ngày thi đấu thứ hai.
Ở đấu trường Asiad, cầu mây đã có mặt từ năm 1990 và trao tổng cộng 45 bộ huy chương. Thái Lan tiếp tục là quốc gia giàu thành tích nhất với 30 HCV, theo sau là Myanmar (6), Malaysia (4), Việt Nam (3), Hàn Quốc và Indonesia (1).
Ngoài World Cup, cầu mây còn có một giải thế giới khác là King’s Cup – tổ chức thường niên suốt 35 năm qua. Dù không thuộc hệ thống ISTAF, giải vẫn được coi là vô địch thế giới với uy tín riêng.